15 giờ:49 phút Thứ bảy, ngày 15 tháng 1 , 2022

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra Trung đoàn Không quân 917

Ngày 15-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam do Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 917, Sư đoàn 370. Tham gia đoàn kiếm tra có Thiếu tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ).

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra và chúc Tết Trung đoàn Không quân 917
Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu của Trung đoàn 917.

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra và chúc Tết Trung đoàn Không quân 917
Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng trao quà của Bộ Tổng Tham mưu tặng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 917.

Báo cáo với đoàn công tác, Thượng tá Phạm Huy Bình - Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 917 cho biết, dù đóng quân trên địa bàn có diễn biến dịch phức tạp, song công tác phòng chống dịch COVID-19 luôn được kiểm soát tốt. Đơn vị cũng phối hợp với Quân khu 9 đưa vào vận hành 2 trạm sản xuất oxy lưu động nhằm hỗ trợ nguồn oxy cho công tác điều tri bệnh nhân nhiễm COVID-19 trên địa bàn Tây Nam Bộ. Trong năm 2021, đơn vị thực hành huấn luyện được 113 ban bay, trong đó có 91 ban bay ngày và 22 ban bay đêm hoàn thành 100% kế hoạch. Các ban bay đều đảm bảo an toàn tuyệt đối. Một số nội dung, khoa mục huấn luyện đạt kết quả tốt như: Bay diễn tập bắn đạn thật với Sư đoàn BB9 (Quân đoàn 4); Sư đoàn BB330 (Quân khu 9); bay cất hạ cánh trên nhà giàn; trên tàu; bay thả dù; bay treo cấp cứu người trên biển tại Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang... Ngoài ra hoàn thành xong chương trình đào tạo Phi công Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Sau khi nghe báo cáo của đơn vị, Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng - Phó Tổng Tham mưu trưởng biểu dương những kết quả mà Trung đoàn đã đạt được trong năm qua. Đồng thời lưu ý đơn vị tiếp tục quán triệt, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; giữ nghiêm kỷ luật, thường xuyên duy trì tốt các chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu; thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, quan tâm, chăm lo, bảo đảm các chế độ, tiêu chuẩn đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Tin, ảnh: CÔNG GIANG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website