16 giờ:38 phút Thứ hai, ngày 24 tháng 1 , 2022

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm Sư đoàn 361

Sáng 24-1, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ). Tham gia đoàn công tác còn có Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng và thủ trưởng một số cơ quan của Quân chủng PK-KQ.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 361
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi gặp gỡ nói chuyện cán bộ, chiến sĩ Sư  đoàn 361.

Thời gian qua, Sư đoàn đã quán triệt và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên; chủ động củng cố, bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện chiến đấu và tổ chức luyện tập các phương án đã xác định; duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu  theo đúng quy định, quản lý tốt vùng trời được giao; chủ động nắm chắc tình hình và phối hợp hiệp đồng với các lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân. Cùng với đó, Sư đoàn 361 đã làm tốt công tác giáo dục, quán triệt nhiệm vụ, quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng, triển khai chặt chẽ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong Sư đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng và quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ; nhất là nhiệm vụ SSCĐ trong dịp Tết Cổ truyền của dân tộc…

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 361
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà động viên cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 361.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 361
Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương viết lưu bút tại Nhà truyền thống Sư đoàn 361.

Phấn khởi khi đến thăm Sư đoàn 361 - đơn vị có bề dày truyền thống trong xây dựng chiến đấu và trưởng thành của Quân chủng PK-KQ nói riêng, Quân đội Nhân Dân Việt Nam nói chung, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã biểu dương, đánh giá cao truyền thống vẻ vang, những thành tích của đơn vị trong nhiều năm qua cũng như sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần khắc phục khó khăn quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 361 trong năm 2021. Đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu thời gian tới, toàn Sư đoàn cần phát huy cao độ truyền thống vẻ vang của Bộ đội Phòng không - Không quân anh hùng; từ đó nêu tinh thần đoàn kết một lòng, xây dựng bản lĩnh, ý chí, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân, Quân đội và Quân chủng PK-KQ giao phó. Đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị,  bước sang năm 2022, Sư đoàn 361 cần tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu ở các cấp; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, duy trì nghiêm nền nếp xây dựng chính quy, kỷ luật trong Sư đoàn và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới…

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Cổ truyền của dân tộc, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao quà của Ban Tuyên giáo Trung ương; Trung tướng Lâm Quang Đại đã trao quà của Đảng ủy,  Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ và gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 361.

Tin, ảnh: ĐÌNH KÝ

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website