1 giờ:16 phút Thứ tư, ngày 12 tháng 10 , 2016

Các cơ quan, đơn vị phát động thi đua "Đoàn kết - Lập công - Quyết thắng"

Sáng 10-10, các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng PK-KQ đã đồng loạt tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Đoàn kết - Lập công - Quyết thắng”, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946/19-12-2016).

Cục Chính trị: Sáng 10-10, Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ đã tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Đoàn kết - Lập công - Quyết thắng”, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946/19-12-2016). Đại tá Ngô Doãn Tạo - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chủ trì Lễ phát động; cùng dự có 234 cán bộ, nhân viên trong cơ quan Cục Chính trị.
Các cơ quan, đơn vị phát động thi đua
Đại tá Ngô Doãn Tạo - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm
Chính trị Quân chủng, phát biểu tại lễ phát động thi đua.

Với chủ đề đợt thi đua cao điểm “Đoàn kết - Lập công - Quyết thắng”, nội dung thi đua được gắn với tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến; kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 27 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân; kỷ niệm 53 năm ngày thành lập Quân chủng PK-KQ; đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Theo đó, đơn vị tập trung vào thực hiện “3 nhất” (Ý chí, trách nhiệm cao nhất; hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị năm 2016; dân chủ, đoàn kết tốt, chấp hành kỷ luật nghiêm nhất). Thời gian của đợt thi đua cao điểm diễn ra trong 70 ngày (từ ngày 10-10 đến 19-12-2016).

Lữ đoàn Không quân 918: Cũng trong sáng 10-10, Lữ đoàn Không quân 918 đã tổ chức phát động thi đua cao điểm với chủ đề “Đoàn kết - Lập công - Quyết thắng”. Đợt thi đua này Trung đoàn tập trung thực hiện  “3 nhất” (Ý chí, trách nhiệm cao nhất; Hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị năm 2016; Dân chủ, đoàn kết tốt, chấp hành kỷ luật nghiêm nhất). Theo đó, 100% cán bộ, chiến sĩ, QNCN, CNVQP hiểu được ý nghĩa, giá trị của sự kiện lịch sử ngày Toàn quốc kháng chiến cách đây 70 năm; từ đó xây dựng ý chí quyết tâm cao, trách nhiệm đúng đắn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tập trung thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong huấn luyện bay; tổ chức kiểm tra đánh giá thực chất kết quả huấn luyện, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của từng đơn vị. Phát huy dân chủ tăng cường kỷ luật, chủ động nắm và quản lý tốt tình hình tư tưởng bộ đội, đẩy mạnh xây dựng chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật trong đơn vị...

Trung đoàn 213 (Sư đoàn 363): Sáng 10-10, Trung đoàn 213 đã tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Đoàn kết - Lập công - Quyết thắng”. Qua đó nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi của toàn đơn vị nhằm khẳng định và làm nổi bật ý nghĩa sự kiện lịch sử ngày toàn quốc kháng chiến của dân tộc; làm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ trong toàn Trung đoàn tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường và những chiến công oanh liệt của dân tộc ta; có nhận thức, động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nội dung thi đua Trung đoàn tập trung thực hiện tốt nội dung “3 nhất” (Ý chí, trách nhiệm cao nhất; Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2016 và Dân chủ, đoàn kết tốt, chấp hành kỷ luật nghiêm nhất).

Các cơ quan, đơn vị phát động thi đua
Đại diện chỉ huy các đơn vị thuộc Trung đoàn 276 (Sư đoàn 367) ký kết giao ước thi đua.

Trung đoàn 276 (Sư đoàn 367): Trước đó, vào sáng 6-10, Trung đoàn 276 đã tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm “Đoàn kết - Lập công - Quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19-12-1946/19-12-2016). Tại buổi lễ, thay mặt Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trung đoàn, Thượng tá Phạm Xuân Thành - Chính ủy Trung đoàn đã sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua đợt 1 giai đoạn 2 năm 2016. Đồng thời phát động phong trào thi đua cao điểm với chủ đề “Đoàn kết - Lập công - Quyết thắng” với nội dung chỉ tiêu thi đua “ba nhất” gồm: Ý chí trách nhiệm cao nhất; Hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị năm 2016; Dân chủ, đoàn kết, chấp hành kỷ luật nghiêm nhất.

Thông qua phong trào thi đua cao điểm này, cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, quyết tâm, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu thi đua đã đề ra, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến, góp phần không ngừng củng cố, xây dựng Trung đoàn ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trung đoàn 213 (Sư đoàn 363): Sáng 10/10, Trung đoàn 213 đã tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Đoàn kết - Lập công - Quyết thắng”. Qua đó nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi của toàn đơn vị nhằm khẳng định và làm nổi bật ý nghĩa sự kiện lịch sử ngày Toàn quốc kháng chiến của dân tộc; động viên mỗi cán bộ, chiến sĩ trong toàn Trung đoàn có nhận thức, động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nội dung thi đua Trung đoàn tập trung thực hiện tốt nội dung “3 nhất” (Ý chí, trách nhiệm cao nhất; Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2016 và Dân chủ, đoàn kết tốt, chấp hành kỷ luật nghiêm nhất). 


DƯƠNG TOÀN-VŨ DUY-CAO ĐÔNG-CÔNG GIANG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website