16 giờ:15 phút Thứ sáu, ngày 25 tháng 2 , 2022

Khối cơ quan Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2022

Chiều 25-2, tại Hà Nội, khối cơ quan Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2022 và phát động Phong trào thi đua “Luyện giỏi - Rèn nghiêm - Ra quân Quyết thắng”. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng chủ trì buổi lễ. Tham gia buổi lễ có đại biểu thủ trưởng các cơ quan và toàn thể cán bộ, chiến sĩ khối cơ quan Quân chủng PK-KQ.

Khối cơ quan Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2022
Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng phát biểu tại buổi lễ.

Khối cơ quan Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2022
Cán bộ, chiến sĩ khối cơ quan Quân chủng PK-KQ dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền nhấn mạnh: Năm 2021, các cơ quan Quân chủng đã quán triệt sâu sắc Chỉ lệnh Công tác quân sự - quốc phòng của Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân chủng; triển khai đầy đủ, chặt chẽ nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu cho các đơn vị trong Quân chủng; kịp thời điều chỉnh kế hoạch huấn luyện bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Kết hợp chặt chẽ huấn luyện chiến đấu với giáo dục chính trị, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm cho Quân chủng hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) “mẫu mực, tiêu biểu”. Tổ chức diễn tập, hội thi, hội thao; bắn, ném bom, đạn thật; huấn luyện hiệp đồng quân binh chủng… đạt kết quả tốt; kiểm tra, phúc tra đánh giá kết quả huấn luyện có sự đổi mới, từng bước khắc phục “bệnh thành tích” trong huấn luyện. Công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị “mẫu mực, tiêu biểu” có nhiều chuyển biến tiến bộ; huấn luyện tại chức cho cán bộ đi vào nền nếp, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan - binh sĩ được nâng lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện năm 2022, đồng chí Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng yêu cầu các cơ quan Quân chủng quán triệt, triển khai và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên về công tác huấn luyện; tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng triển khai có hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục và đào tạo, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Triệt để khắc phục bệnh thành tích trong huấn luyện, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị quán triệt, thực hiện đầy đủ nội dung nhiệm vụ công tác huấn luyện chiến đấu năm 2022, triển khai thực hiện đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”, sát thực tế chiến đấu. Nâng cao chất lượng các lớp tập huấn, hội thi, hội thao chuyên môn, chuyên ngành nghiệp vụ, nhằm nâng cao trình độ tổ chức, phương pháp chỉ huy điều hành huấn luyện cho đội ngũ cán bộ, trợ lý cơ quan, làm cơ sở cho việc chỉ đạo, kiểm tra giúp đỡ các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Theo dõi, chỉ đạo các lực lượng trong Quân chủng và Phòng không Lục quân trong toàn quân tổ chức các đợt hội thi, hội thao, diễn tập, bắn đạn thật chặt chẽ an toàn, đạt kết quả cao. Đẩy mạnh xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật khối cơ quan làm gương cho các đơn vị học tập. Tăng cường huấn lyện thể thao, rèn luyện thể lực cho các đối tượng; bảo đảm an toàn giao thông; không để vi phạm pháp luật, không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Khối cơ quan Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2022
Thủ trưởng các cơ quan Quân chủng ký kết giao ước thi đua.

Khối cơ quan Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2022
Đồng chí Phó Tư lệnh, kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng trao thưởng cho các đơn vị được Bộ quốc phòng tặng thưởng danh hiệu Đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” năm 2021.

Tại buổi lễ, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng đã trao danh hiệu Đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” năm 2021 của Bộ trưởng Bộ quốc phòng tặng Cục Phòng không lục quân và Bộ Tham mưu Quân chủng. Tiếp đó, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng khối cơ quan Quân chủng đã phát động Phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2022 với chủ đề: “Luyện giỏi - Rèn nghiêm - Ra quân Quyết thắng”.

Tin, ảnh: ĐÌNH KÝ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website