10 giờ:47 phút Thứ năm, ngày 24 tháng 3 , 2022

Sư đoàn 371 gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống

Sáng 24-3, Sư đoàn 371 đã tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống (24-3-1967/24-3-2022). Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) dự và phát biểu. Dự buổi gặp mặt có Thượng tướng Phạm Thanh Ngân - Anh hùng LLVT nhân dân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, nguyên Tư lệnh Quân chủng Không quân; Thiếu tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; các đồng chí nguyên là thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ qua các thời kỳ; thủ trưởng các cơ quan Quân chủng PK-KQ; lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 371 qua các thời kỳ; đại biểu cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị, doanh nghiệp cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ thuộc các cơ quan, đơn vị trong toàn Sư đoàn.

Sư đoàn 371 gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống
Thượng tướng Phạm Thanh Ngân thay mặt lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn qua các thời kỳ phát biểu tại buổi gặp mặt.

Sư đoàn 371 gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống

Trung tướng Lâm Quang Đại - Chính ủy Quân chủng PK-KQ phát biểu tại buổi gặp mặt.

Sư đoàn 371 gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống
Các đại biểu dự buổi gặp mặt chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 371.

Sư đoàn 371 gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống
Quang cảnh buổi gặp mặt.

Trong suốt chặng đường 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn luôn đoàn kết một lòng, mưu trí sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là “Cái nôi của Không quân nhân dân Việt Nam”. Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Sư đoàn tổ chức xuất kích chiến đấu 1.284 lần chuyến, đánh gần 400 trận, bắn rơi 320 máy bay Mỹ, gồm 19 kiểu loại, trong đó có 2 chiếc B-52, đánh chìm và bắn hỏng nhiều tàu chiến, tàu biệt kích, tiêu diệt nhiều sinh lực địch. Sau năm 1975, Sư đoàn đã hiệp đồng cùng với các đơn vị bạn truy quét tàn quân địch bảo vệ vững chắc biên giới Tây Nam của Tổ quốc và chi viện cho chiến trường Campuchia góp phần giúp bạn thoát khỏi nạn diệt chủng.

Sư đoàn 371 gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống
Đại tá Bùi Thiên Thau - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 371 phát biểu tại buổi gặp mặt.

Sư đoàn 371 gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống
Tiết mục văn nghệ của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn tại buổi gặp mặt.

Với những chiến công đã đạt được, Sư đoàn có 19 lượt tập thể, 64 cá nhân đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, trong đó có 3 tập thể được tuyên dương 2 lần và 1 tập thể được tuyên dương 3 lần, 1 đồng chí được tuyên dương “Anh hùng Lao động”, Sư đoàn được tặng thưởng 1 Huân chương Độc lập hạng Nhất, 934 Huân chương Quân công và Huân chương Chiến công các loại, 248 Huy hiệu Bác Hồ và nhiều phần thưởng cao quý khác. Thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ trong toàn Sư đoàn xác định rõ nhiệm vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết, thường xuyên chủ động, tích cực trong tổ chức huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay, khai thác, sử dụng hiệu quả tính năng kỹ chiến thuật của các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật, phối hợp cùng các đơn vị bạn bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc; kế tục và viết tiếp truyền thống anh hùng của đơn vị được mệnh danh là “Anh cả đỏ” của Bộ đội Không quân.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Lâm Quang Đại chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc, sự trưởng thành vượt bậc mà Sư đoàn 371 đạt được trong suốt 55 năm qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Sư đoàn tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay, bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc được giao trong mọi tình huống. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, tập trung huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, cải tiến; coi trọng huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay, tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện theo nhiệm vụ, tình huống trong điều kiện tác chiến phức tạp, khó khăn. Tiếp tục chấn chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh; tập trung xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là phi công, cán bộ chỉ huy tham mưu, kỹ sư và nhân viên chuyên môn kỹ thuật. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chấp hành pháp luật, kỷ luật, tạo bước chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn giao thông và an toàn trong mọi hoạt động. Thực hiện tốt chế độ, chính sách, hậu phương Quân đội; thực hiện tốt công tác dân vận, tham gia giúp đỡ Nhân dân xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, đẩy lùi và chiến thắng đại dịch COVID-19…

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website