17 giờ:27 phút Thứ sáu, ngày 24 tháng 6 , 2022

Sư đoàn 367 tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII

Ngày 24-6, Sư đoàn 367 tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII (2022-2027). Đại tá Phạm Tuấn Tràng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 367 dự và phát biểu chỉ đạo. Dự Đại hội có đại biểu Phòng Công tác Quần chúng (Cục Chính trị Quân chủng Phòng không -Không quân); lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn; đại biểu đơn vị kết nghĩa và 128 đại biểu đại diện cho toàn thể cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong Sư đoàn.

Sư đoàn 367 tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII
Đại tá Phạm Tuấn Tràng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Sư đoàn 367 tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII
Các đại biểu tham quan khu trưng bày tại Đại hội.

Trong 5 năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên (CTĐ&PTTN) của Sư đoàn đã thu được kết quả toàn diện, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; đội ngũ ĐVTN có bản lĩnh, hoài bão và năng lực công tác tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh (TSVM), Sư đoàn vững mạnh toàn diện (VMTD) “mẫu mực, tiêu biểu”. Đặc biệt, với phương châm “Tất cả vì sự nghiệp bảo vệ bầu trời Tổ quốc”; các tổ chức cơ sở Đoàn đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tổ chức nhiều mô hình thanh niên tự quản xung kích vào thực hiện nhiệm vụ canh trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) như: “Phiên ban thanh niên”, “Kíp chiến đấu thanh niên giỏi”; “Kíp ban thanh niên”... Trong nhiệm vụ huấn luyện, tuổi trẻ Sư đoàn đã triển khai nhiều mô hình thanh niên tự quản có chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực như: “Khẩu, tiểu đội huấn luyện giỏi”, “Chi đoàn huấn luyện giỏi” và nhiều phong trào có ý nghĩa như “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”, phong trào “Tự học, tự quản, tự rèn”, “Tuần thanh niên tự quản”... của các cơ sở đoàn được phát huy mạnh mẽ. Các tổ chức Đoàn cũng đã triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Thanh niên Quân đội mẫu mực xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật”; “Thanh niên Quân đội với pháp luật, kỷ luật và văn hoá giao thông” được cụ thể hóa bằng các Mô hình “Nhà ở thanh niên kiểu mẫu”, “Phong trào 4 đẹp”, “Chi đoàn 5 không”, “Ngày Chủ Nhật xanh, Thứ Bảy tình nguyện”, “tuần thanh niên tự quản” … Trong 5 năm qua, tuổi trẻ Sư đoàn đã củng cố và xây dựng trên 320 công trình thanh niên với hàng ngàn ngày công, đã góp phần xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong đơn vị...

Lực lượng ĐVTN luôn đề cao ý thức tự lực, tự cường, luôn tiên phong xung kích đi đầu trong công tác đảm bảo hậu cần, kỹ thuật với các mô hình “Vườn giàn thanh niên”; “Vườn rau thanh niên”; thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động 50; tham gia có hiệu quả Giải thưởng “Sáng tạo trẻ” cấp Quân chủng và “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quân. Trong 5 năm qua, đã có 25 mô hình học cụ, các sáng kiến được ứng dụng thực tiễn ở đơn vị đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, SSCĐ, phục vụ đời sống sinh hoạt của bộ đội. Cùng với đó, thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua “Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 367 chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau”, mô hình “Người chiến sỹ PK-KQ lan tỏa yêu thương, ấm tình quân - dân trong mùa dịch COVID-19”, ĐVTN Sư đoàn đã tham gia giúp đỡ các địa phương nơi đóng quân trong phòng chống dịch với tổng cộng 1.590 ngày công.

Sư đoàn 367 tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII
Đại hội bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân chủng PK-KQ lần thứ X.

Sư đoàn 367 tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII
Đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt Đại hội.

Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, Đại hội đã đề ra nhiều nhiệm vụ, chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới. Trong đó tập trung thực hiện thắng lợi 2 khâu đột phá đó là: Vững vàng về chính trị, nghiêm minh về kỷ luật, xung kích nâng cao chất lượng SSCĐ, quản lý vùng trời, huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; và bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ Đoàn, ĐVTN Sư đoàn có “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng đảng bộ TSVM, Sư đoàn VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân chủng PK-KQ lần thứ X (2022-2027) gồm 17 đồng chí với số phiếu tín nhiệm cao.

Tin, ảnh: CÔNG GIANG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website