14 giờ:16 phút Thứ năm, ngày 7 tháng 7 , 2022

Quân chủng Phòng không-Không quân bế mạc Diễn tập phân đội kỹ thuật Tên lửa Phòng không S-75M3

Sáng 7-7, tại Trung đoàn 93, Sư đoàn 367; Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) đã bế mạc Diễn tập phân đội kỹ thuật Tên lửa Phòng không S-75M3 năm 2022. Dự bế mạc có thủ trưởng các cơ quan Quân chủng; đại biểu Cục Quân huấn Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam; lãnh đạo, chỉ huy các sư đoàn phòng không và thành phần của các kíp chiến đấu (KCĐ) tham gia Diễn tập.

Quân chủng Phòng không-Không quân bế mạc Diễn tập phân đội kỹ thuật Tên lửa Phòng không S-75M3
Đại tá Trần Sỹ Bình - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng phát biểu bế mạc Diễn tập.

Quân chủng Phòng không-Không quân bế mạc Diễn tập phân đội kỹ thuật Tên lửa Phòng không S-75M3
KCĐ Tiểu đoàn 65, Trung đoàn 236, Sư đoàn 361 thực hành quy trình ngược.
Quân chủng Phòng không-Không quân bế mạc Diễn tập phân đội kỹ thuật Tên lửa Phòng không S-75M3
KCĐ Tiểu đoàn 95, Trung đoàn 261, Sư đoàn 367 thực hành lắp ráp đạn tên lửa.

Với tinh thần đoàn kết, kỷ luật, quyết tâm cao, các KCĐ đã chấp hành nghiêm quy chế, quy định, hoàn thành tốt nội dung Diễn tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối cả về con người và vũ khí trang bị kỹ thuật. Ban Tổ chức, Ban Giám khảo tổ chức điều hành Diễn tập đúng kế hoạch, nhận xét, đánh giá khách quan, công bằng, phản ánh đúng trình độ của các KCĐ, chất lượng huấn luyện của các phân đội. Sư đoàn 367 đã chuẩn bị chu đáo, tổ chức làm tốt công tác bảo đảm mọi mặt, góp phần quan trọng vào thành công của cuộc Diễn tập.

Quân chủng Phòng không-Không quân bế mạc Diễn tập phân đội kỹ thuật Tên lửa Phòng không S-75M3
Đại tá Trần Sỹ Bình trao Cờ “Đạt giải nhất” cho Tiểu đoàn 95, Trung đoàn 261, Sư đoàn 367.
Quân chủng Phòng không-Không quân bế mạc Diễn tập phân đội kỹ thuật Tên lửa Phòng không S-75M3
Đại tá Trần Sỹ Bình trao bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Quân chủng Phòng không-Không quân bế mạc Diễn tập phân đội kỹ thuật Tên lửa Phòng không S-75M3
Đại tá Phạm Chí Thành - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng
và Đại tá Nguyễn Ngọc Cửu - Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân chủng
trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong Diễn tập.

Phát biểu bế mạc Diễn tập, Đại tá Trần Sỹ Bình - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng biểu dương và chúc mừng các KCĐ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ Diễn tập. Trên cơ sở kết quả Diễn tập, đồng chí Phó Tham mưu trưởng Quân chủng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm, nghiên cứu, bổ sung, điều chỉnh về nội dung, chương trình, phương pháp tổ chức huấn luyện; tăng cường huấn luyện diễn tập chiến thuật phân đội ban đêm, chú trọng huấn luyện động tác cơ bản của từng cá nhân, đội ngũ chiến thuật một xe, một máy; huấn luyện nâng cao trình độ thao tác của KCĐ, nhất là thao tác kíp dây chuyền lắp ráp đạn tên lửa, thường xuyên rèn luyện sức khỏe bền bỉ, dẻo dai cho bộ đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

KẾT QUẢ:

Quân chủng PK-KQ tặng Cờ “Đạt giải nhất”:

- Tiểu đoàn 95 , Trung đoàn  261, Sư đoàn 367.

Quân chủng PK-KQ tặng Bằng khen:

- Tiểu đoàn 65, Trung đoàn 236, Sư đoàn 361.

- Phòng Quân huấn - Nhà trường, Bộ Tham mưu.

- Phòng Tên lửa, Cục Kỹ thuật.

Quân chủng PK-KQ tặng Giấy khen:

* Tập thể:

- Tiểu đoàn 70, Trung đoàn 275, Sư đoàn 375.

- Bãi 1, Tiểu đoàn 70 , Trung đoàn 275, Sư đoàn 375.

- Bãi 2, Tiểu đoàn 65, Trung đoàn 236, Sư đoàn 361.

- Bãi 4, Tiểu đoàn 95, Trung đoàn 261, Sư đoàn 367.

- Bãi 17, Tiểu đoàn 85, Trung đoàn 238, Sư đoàn 363.

- Bãi Kiểm tra và bàn giao, Tiểu đoàn 45, Trung đoàn 263, Sư đoàn 367.

- Trung đoàn 93, Sư đoàn 367.

- Trung đoàn 261, Sư đoàn 367.

* Cá nhân:

- Thiếu tá Trần Ngọc Tuấn - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 70, Trung đoàn 275, Sư đoàn 375.

- Đại úy Ngô Ngọc Tuân - Chính trị viên Tiểu đoàn 65, Trung đoàn 236, Sư đoàn 361.

- Thiếu tá Nguyễn Văn Hoàng Bách - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 45, Trung đoàn 263, Sư đoàn 367.

- Thiếu tá Đào Xuân Ngọc - Chính trị viên Tiểu đoàn 85, Trung đoàn 238, Sư đoàn 363.

- Trung tá Nguyễn Trung Toàn - Phó trưởng Phòng Quân huấn - Nhà trường, Bộ Tham mưu.

Tin, ảnh: CÔNG GIANG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website