22 giờ:42 phút Thứ hai, ngày 3 tháng 10 , 2022

Thêm một công trình in đậm dấu ấn Bộ đội PK-KQ trên đất Thừa Thiên Huế

Chiều 3-10, Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao công trình “Nhà văn hóa - kết hợp tránh bão, lụt” tại thôn An Xuân Tây, xã Quảng An, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự buổi lễ có Thiếu tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ; Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ; thủ trưởng Bộ Tham mưu Quân khu 4; đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế, cùng đông đảo nhân dân thôn An Xuân Tây, xã Quảng An.

Thêm một công trình mang dấu ấn Bộ đội PK-KQ trên đất Thừa Thiên Huế
Thiếu tướng Phạm Trường Sơn trao 40 suất quà tặng các gia đình khó khăn
và 1 bộ loa máy trị giá 10 triệu đồng cho thôn An Xuân Tây.
Thêm một công trình mang dấu ấn Bộ đội PK-KQ trên đất Thừa Thiên Huế
Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ trao 10 suất quà 
tặng gia đình chính sách và hộ nghèo của xã Quảng An.

Quảng An là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nằm ở cuối hạ lưu sông Bồ, đất đai màu mỡ, là vùng trọng điểm trồng lúa của huyện Quảng Điền, đồng thời thuộc vùng đầm phá Tam Giang. Trong công cuộc đổi mới, Quảng An luôn giữ vững và phát huy tốt truyền thống cách mạng, huy động tối đa mọi nguồn lực, tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế -  xã hội ngày càng vững chắc. Tuy nhiên, địa phương nằm trong khu vực thường xuyên phải hứng chịu nhiều thiên tai, bão lũ, biến đổi khí hậu, gây tác động, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân. Thôn An Xuân Tây là một trong những vùng trũng của xã Quảng An thường xuyên bị ngập, lụt do mưa, lũ; trong khi đó do thôn chưa có nhà văn hóa nên còn rất nhiều khó khăn trong việc tổ chức các cuộc họp, triển khai chỉ thị, nghị quyết của các cấp đến các tầng lớp nhân dân và việc tổ chức các hoạt động sinh hoạt cộng đồng. Thể theo nguyện vọng của nhân dân và cấp ủy, chính quyền địa phương, Bộ Quốc phòng đã giao Quân chủng PK-KQ khảo sát, thiết kế và xây dựng công trình “Nhà văn hóa - kết hợp tránh bão, lụt” tặng nhân dân thôn An Xuân Tây, xã Quảng An, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thêm một công trình mang dấu ấn Bộ đội PK-KQ trên đất Thừa Thiên Huế
Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình “Nhà văn hóa - kết hợp tránh bão, lụt”
của thôn An Xuân Tây, xã Quảng An, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Công trình “Nhà văn hóa - kết hợp tránh bão, lụt tại thôn An Xuân Tây” có tổng mức đầu tư là 2 tỉ đồng. Công ty ADCC là đơn vị khảo sát và thiết kế. Lữ đoàn 28 là đơn vị thi công. Công trình thuộc loại nhà cấp III, 2 tầng, diện tích xây dựng 163m2/1 tầng. Tầng 1 làm nơi sinh hoạt văn hóa tinh thần. Tầng 2 làm nơi tránh bão, lụt cho người già, trẻ nhỏ. Sân trước nhà có diện tích 405m2. Ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ 2 tỉ đồng hỗ trợ của Quân chủng PK-KQ, công trình còn nhận được sự ủng hộ, đóng góp của huyện Quảng Điền, của nhân dân thôn An Xuân Tây và các mạnh thường quân để hoàn chỉnh các hạng mục xây dựng cổng, tường rào, cây xanh...

Thêm một công trình mang dấu ấn Bộ đội PK-KQ trên đất Thừa Thiên Huế
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Là đơn vị được Quân chủng giao nhiệm vụ thi công công trình, Lữ đoàn 28 đã khẩn trương thành lập Ban chỉ huy công trình; tiến hành khảo sát thực tế, nghiên cứu hồ sơ thiết kế, lập kế hoạch thi công và trình các cấp phê duyệt theo quy định. Đồng thời, đơn vị đã lựa chọn những cán bộ, chiến sĩ có tinh thần trách nhiệm cao, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, cùng với trang bị cơ động từ Hà Nội vào xã Quảng An để thực hiện nhiệm vụ. Công trình được khởi công vào ngày 1 tháng 7 năm 2022. Trong quá trình thi công mặc dù còn gặp nhiều khó khăn như: xa đơn vị, thiếu trang thiết bị, giá cả vật tư, vật liệu tăng cao so với dự toán… song cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã đoàn kết, quyết tâm, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sau 3 tháng thi công, công trình “Nhà văn hóa - kết hợp tránh bão, lụt” của thôn An Xuân Tây đã hoàn thành theo đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật.

Thêm một công trình mang dấu ấn Bộ đội PK-KQ trên đất Thừa Thiên Huế
Thiếu tướng Phạm Trường Sơn và các đại biểu trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Nhà văn hóa thôn An Xuân Tây.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Trường Sơn đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; sự phối hợp, hiệp đồng, tổ chức triển khai chặt chẽ của cấp ủy, chỉ huy Lữ đoàn công binh 28, cùng sự chung tay góp sức của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị, xã hội của địa phương đã tổ chức xây dựng và hoàn thành công trình đúng tiến độ, bảo đảm an toàn, chất lượng. Đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam biểu dương kết quả thực hiện chính sách hậu phương quân đội, tham gia giúp nhân dân địa phương xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn… của Quân chủng PK-KQ. Thiếu tướng Phạm Trường Sơn nhấn mạnh: “Những việc làm trên của Quân đội nói chung, Bộ đội PK-KQ nói riêng thể hiện tính nhân văn sâu sắc, tiếp tục phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đóng góp thiết thực và thực hiện Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân”.

Vui mừng khôn xiết khi từ nay bà con trong thôn An Xuân Tây nói riêng và người dân Quảng An nói chung có một điểm sinh hoạt cộng đồng khang trang, sạch đẹp, đồng thời có thêm chỗ để tránh trú an toàn mỗi khi vào mùa bão lũ; đồng chí Lê Văn Hải - Bí thư Đảng ủy xã Quảng An cho biết: “Đảng bộ, chính quyền xã Quảng An và bà con nhân dân thôn An Xuân Tây rất phấn khởi khi được đón nhận món quà của Quân chủng PK-KQ trao tặng. Nhà Văn hóa được xây dựng khang trang, không gian rộng rãi, cấu trúc chắc chắn và an toàn để bà con tránh trú bão, lụt; đồng thời đây cũng là nơi hội tụ, sinh hoạt văn hóa trong cộng đồng dân cư vào các dịp lễ hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, giúp cho bà con trong thôn được gần gũi để sẻ chia những kinh nghiệm phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng địa phương văn minh, giàu đẹp. Đây là món quà có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, có giá trị thiết thực, lâu dài, các thế hệ con cháu của thôn An Xuân Tây mãi nhớ đến tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ”. 

Nhân dịp này, Thiếu tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đã trao 40 suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) tặng các gia đình khó khăn và 1 bộ loa máy trị giá 10 triệu đồng cho thôn An Xuân Tây. Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng trao 10 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) tặng gia đình chính sách và hộ nghèo của xã Quảng An. Bên cạnh đó, nhân dân xã Quảng An và thôn An Xuân Tây còn đón nhận nhiều phần quà ý nghĩa từ Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế trao tặng.

Việc hoàn thành công trình “Nhà văn hóa - kết hợp tránh bão, lụt” tặng nhân dân thôn An Xuân Tây đã góp phần củng cố, tăng cường mối đoàn kết, gắn bó giữa Bộ đội PK-KQ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, tô thắm phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”. Những việc làm này là sự cụ thể hóa thực hiện nghị quyết của Đảng ủy Quân chủng về “Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận của LLVT trong thời kỳ mới”; đồng thời tích cực hưởng ứng Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Bài, ảnh: NGUYỄN THÀNH TRUNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website