10 giờ:19 phút Thứ hai, ngày 10 tháng 10 , 2022

Thường vụ Đảng uỷ Quân chủng PK-KQ thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 10-10, Thường vụ Đảng uỷ Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII và quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 1172-KL/QUTW của Thường vụ Quân uỷ Trung ương “về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hoá, văn học, nghệ thuật trong Quân đội thời kỳ mới”. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường K1, Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ kết hợp trực tuyến tại 13 điểm cầu tại các sư đoàn, lữ đoàn, học viện, nhà trường trực thuộc Quân chủng.

Thường vụ Đảng uỷ Quân chủng PK-KQ thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên QUTW, Phó Tư lệnh, kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng
thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.
Thường vụ Đảng uỷ Quân chủng PK-KQ thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại Hội trường K1, Quân chủng PK-KQ. 

Dự Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Quân chủng có Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng; Trung tướng Vũ Văn Kha - Phó Bí thư Đảng uỷ, Quyền Tư lệnh Quân chủng; các đồng chí trong Thường vụ Đảng uỷ, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng; thủ trưởng các cơ quan Quân chủng và các đồng chí cán bộ chủ chốt khối cơ quan Quân chủng, Lữ đoàn 26, Lữ đoàn 28, nhà máy, doanh nghiệp của Quân chủng ở khu vực phía Bắc.

Thường vụ Đảng uỷ Quân chủng PK-KQ thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Uỷ viên Quân uỷ Trung ương, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Theo đó, các đại biểu đã được thông báo khái quát những nội dung cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách năm 2023 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025; định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; một công việc quan trọng khác và về công tác cán bộ...

Cũng tại Hội nghị, Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng đã quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 1172-KL/QUTW của Thường vụ Quân uỷ Trung ương “về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hoá, văn học, nghệ thuật trong Quân đội thời kỳ mới”. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được hướng dẫn một số nội dung về định hướng công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thường vụ Quân uỷ Trung ương trong Đảng bộ và toàn Quân chủng. 

Thông qua Hội nghị, các đại biểu đã nắm vững những nội dung cơ bản về Hội nghị lần thứ sáu, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, nhằm thống nhất nhận thức tư tưởng và hành động, nhất trí cao với những nội dung Hội nghị đã thông qua. Đồng thời quán triệt, triển khai cho cấp uỷ, chỉ huy các cấp và cán bộ, đảng viên, quần chúng, trước hết là cán bộ chủ trì những nội dung cơ bản của Kết luận số 1172; góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác văn hoá, văn học, nghệ thuật trong Quân đội thời kỳ mới; từ đó có cách làm linh hoạt, sáng tạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Tin, ảnh: THÁI SƠN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website