13 giờ:45 phút Thứ hai, ngày 17 tháng 10 , 2022

Sư đoàn 375 thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”

Sư đoàn 375 đóng quân rộng, trải dài trên nhiều tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Các điểm đóng quân của Sư đoàn tương đối phức tạp, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Để góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, Sư đoàn đã triển khai nhiều chủ trương, giải pháp; trong đó đơn vị đã đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”.

Sư đoàn 375 thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 177, Trung đoàn 282, Sư đoàn 375 giúp nhân dân
phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng thu gom rác thải, làm sạch bờ biển sau mưa bão.
Ảnh: HỮU LỆ

Những năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Sư đoàn 375 luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII), Chỉ thị số 87-CT/TVQUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nghị quyết lãnh đạo thường kỳ và chuyên đề của các cấp ủy Đảng, kế hoạch công tác của người chỉ huy, kế hoạch CTĐ, CTCT của các đơn vị đều xác định rõ chủ trương, nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện công tác dân vận và Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” gắn với Phong trào Thi đua quyết thắng.

Mặt khác, Sư đoàn đã ban hành nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng công tác dân vận trong thời kỳ mới; đồng thời, cụ thể hóa nội dung này vào nghị quyết lãnh đạo hằng tháng, quý, năm. Trong đó, tập trung làm rõ vị trí, vai trò, nội dung, hình thức, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” phù hợp với đặc điểm địa bàn, tình hình, nhiệm vụ của Sư đoàn. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị ra nghị quyết lãnh đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch, xác định hình thức, phương pháp thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Trọng tâm là nâng cao hiệu quả tham gia xây dựng cơ sở chính trị trên địa bàn; phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo; tăng cường quốc phòng - an ninh, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch. Thông qua thực hiện phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả như: “3 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm với Nhân dân); “con đường dân quân”; “trạm xá quân-dân y”…

Thượng tá Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 375 cho biết: “Để nâng cao trách nhiệm, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Sư đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho bộ đội về vị trí, vai trò, yêu cầu nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình hiện nay. Theo đó, các đơn vị đã tập trung làm cho bộ đội, trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản về các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên và của cấp ủy cấp mình về công tác dân vận; nhiệm vụ đơn vị, đặc điểm, tình hình địa bàn. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, giáo dục thường xuyên với giáo dục theo chủ đề, chuyên đề; giáo dục chính khóa với ngoại khóa; giáo dục tập trung với giáo dục theo đối tượng; phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng và thiết chế văn hóa, nhất là của “Tổ dân vận”, Đoàn Thanh niên.

Sư đoàn 375 thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”
Chiến sĩ Sư đoàn 375 giúp nhân dân địa phương đổ đường bê tông liên thôn.
Ảnh: HOÀNG DŨNG

Bên cạnh đó, Đảng ủy Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội địa phương nắm chắc tình hình địa bàn, thống nhất nội dung, quan điểm, xây dựng kế hoạch, chọn khâu đột phá, nhất là ở nơi khó khăn, phức tạp. Sư đoàn đã rà soát bổ sung quy ước xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng địa bàn an toàn giữa đơn vị với địa phương, phối hợp tổ chức luyện tập, xử trí các tình huống góp phần giữ vững an ninh chính trị địa phương, kết quả 32/32 xã, phường nơi đóng quân luôn vững mạnh. Mặt khác, các đơn vị kết nghĩa với từng địa phương đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch tham gia tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước. Những việc làm đó đã góp phần xây dựng cơ sở xã (phường, thị trấn) nơi Sư đoàn đóng quân đều vững mạnh, tạo nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế, tăng cường quốc phòng và an ninh.

Các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn tham gia phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” bằng những hành động thiết thực, như: mở rộng, chỉnh trang đường giao thông nông thôn, đường giao thông nội đồng; làm vệ sinh, nạo vét kênh, mương; xây dựng hội trường, nhà văn hóa, trường học; khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số... Các hoạt động “Tháng hành động vì trẻ em”, “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Hũ gạo tình thương”, “Thắp nến tri ân”… đã trở thành nét đẹp văn hóa mang tính truyền thống của Sư đoàn. Thượng tá Nguyễn Thanh Bình chia sẻ: “Đóng quân trên địa bàn thường xuyên xảy ra thiên tai, bão lũ, cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 375 đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, dầm mình trong bão lũ, kịp thời cứu người, giúp Nhân dân sơ tán tài sản, cùng Nhân dân khắc phục hậu quả của thiên tai, giúp dân thu hoạch lúa mùa, tích cực giúp dân phòng, chống cháy rừng… Những việc làm trên đã thực sự làm cho hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người Chiến sĩ PK-KQ ưu tú” tỏa sáng; được cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao”.

Những kết quả đạt được trong thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” không chỉ góp phần xây dựng Đảng bộ Sư đoàn 375 vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, Sư đoàn vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, mà còn góp phần tăng cường quan hệ gắn bó máu thịt quân - dân, giữ vững và tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân.

THÀNH TRUNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website