16 giờ:3 phút Thứ năm, ngày 3 tháng 11 , 2022

Quân chủng Phòng không - Không quân họp Ban Tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 11-2022 tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”

Ngày 3-11, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã họp Ban Tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 11-2022 tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12-1972/12-2022). Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng chủ trì Hội nghị.

Quân chủng Phòng không - Không quân họp Ban Tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 11-2022 tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”
Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng chủ trì Hội nghị.

Thời gian qua, thực hiện Quyết định của Tư lệnh Quân chủng PK-KQ về việc phê duyệt Kế hoạch đăng cai tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 11-2022 tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12-1972/12-2022); Cục Chính trị Quân chủng đã phối hợp với các cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai các nội dung, công việc bảo đảm chặt chẽ, khoa học. Cụ thể, đã liên hệ với Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương) thống nhất thời gian, địa điểm, nội dung tổ chức Hội nghị tại khu vực phía Bắc (ngày 14 và 15-11 tại Quân chủng) và phía Nam (ngày 17 và 18-11 tại Sư đoàn 367); thông báo cho các đơn vị lịch trình, thời gian diễn ra Hội nghị; tích cực, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị Hội nghị bảo đảm chặt chẽ, chu đáo. Xây dựng Đề cương tuyên truyền 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” - Ý chí và niềm tin tất thắng và phần trình chiếu minh họa. Các đơn vị phục vụ các đoàn đến tham quan đã xây dựng kế hoạch đón các đoàn đại biểu chặt chẽ. Công tác trang trí được triển khai đúng kế hoạch. Việc bảo đảm nơi, ăn nghỉ, phương tiện đi lại cho các đại biểu được chuẩn bị chu đáo…

Phát biểu kết luận, khẳng định vị trí, ý nghĩa, vai trò quan trọng của Hội nghị Báo cáo viên Trung ương lần này là một hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa tầm vóc, giá trị lịch sử của Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước; đồng chí Phó Chính ủy Quân chủng yêu cầu Cục Chính trị chủ trì phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương) và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục hoàn thiện mọi công tác chuẩn bị, nhất là Đề cương tuyên truyền, công tác đón tiếp đại biểu, tổ chức cho đại biểu đi tham quan… bảo đảm để Hội nghị được diễn ra theo đúng kế hoạch, chặt chẽ, chu đáo và an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website