18 giờ:6 phút Thứ tư, ngày 7 tháng 6 , 2023

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra Học viện Phòng không - Không quân

Chiều 7-6, Đoàn công tác của Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) do Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 tại Học viện PK-KQ. Tham gia Đoàn có thủ trưởng các cơ quan và một số phòng chức năng của Quân chủng PK-KQ.

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra Học viện PK-KQ
Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ kết luận kiểm tra.

6 tháng đầu năm 2023, Học viện PK-KQ đã quán triệt, triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của các cấp; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, nội bộ đoàn kết, thống nhất, dân chủ cơ sở được phát huy, môi trường văn hóa lành mạnh, đời sống vật chất, tinh thần bộ đội thường xuyên được nâng cao. Chất lượng giáo dục, đào tạo (GD, ĐT) được nâng lên; đã gắn giữa đào tạo cơ bản với bồi dưỡng kỹ năng hoạt động thực tiễn, gắn nhà trường với đơn vị. Công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật được duy trì thường xuyên, nghiêm túc; công tác xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” có nhiều mặt tiến bộ vững chắc…

Kết luận kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Văn Hiền biểu dương những kết quả mà Học viện PK-KQ đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng thời yêu cầu thời gian tới Học viện chủ động khắc phục khó khăn, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt phương châm “Chất lượng đào tạo của Nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”; đẩy mạnh chuẩn hóa chương trình đào tạo các cấp; nâng cao chất lượng GD, ĐT ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung xây dựng và chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; trang bị kiến thức, kỹ năng công tác đảng, công tác chính trị; huấn luyện kỹ năng mềm cho đội ngũ học viên đáp ứng yêu cầu trên cương vị chức trách được giao khi ra trường; đảm bảo vũ khí trang bị kỹ thuật, cơ sở vật chất phục vụ tốt cho nhiệm vụ GD, ĐT và nghiên cứu khoa học góp phần xây dựng Học viện “Cách mạng, chính quy, chuẩn hóa, hiện đại”.

Tin, ảnh: NGUYỄN QUANG HƯNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website