9 giờ:10 phút Thứ hai, ngày 7 tháng 11 , 2022

Cục Chính trị Quân chủng Phòng không-Không quân phát động thi đua cao điểm “50 ngày thi đua lập công quyết thắng”

Sáng 7-11, Cục Chính trị Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm “50 ngày thi đua lập công quyết thắng” kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” (12-1972 / 12-2022). Dự và chỉ đạo Lễ phát động thi đua có Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng; thủ trưởng và cán bộ, nhân viên các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trong Cục Chính trị.

Cục Chính trị Quân chủng Phòng không-Không quân phát động thi đua cao điểm “50 ngày thi đua lập công quyết thắng”
Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng phát động thi đua.

Với chủ đề “50 ngày thi đua lập công Quyết thắng”, đợt thi đua cao điểm diễn ra từ ngày 9-11 đến 28-12-2022. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa, tầm vóc của Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” cùng những chiến công to lớn và truyền thống quý báu của Quân chủng PK-KQ anh hùng. Đồng thời cổ cũ, động viên bộ đội không ngừng thi đua, rèn luyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nội dung, chỉ tiêu đợt thi đua tập trung thực hiện tốt “3 nhất, 2 không” (Nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả tốt nhất; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật nghiêm nhất; không vi phạm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội; không để xảy ra mất an toàn trong thực hiện các nhiệm vụ và mất an toàn giao thông).

Cục Chính trị Quân chủng Phòng không-Không quân phát động thi đua cao điểm “50 ngày thi đua lập công quyết thắng”
Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng
chụp ảnh với đại diện các phòng, ban tại Lễ phát động thi đua.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động thi đua, Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến khẳng định: Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” thể hiện đường lối chính trị, đường lối quân sự đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, của chân lý “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Đó là chiến thắng của sức mạnh chính trị, tinh thần của toàn dân tộc, với ý chí quyết đánh, dám đánh và quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Đó là chiến thắng của bản lĩnh và chí tuệ Việt Nam.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các phòng, ban Cục Chính trị cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, tinh thần yêu nước; cổ vũ, khích lệ cán bộ, QNCN, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, tiên phong về nhận thức và hành động; duy trì chặt chẽ nền nếp, chế độ trong canh trực; đẩy mạnh xây dựng chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: DƯƠNG TOÀN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website