23 giờ:10 phút Thứ ba, ngày 20 tháng 12 , 2022

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức giao lưu “Vang mãi bản hùng ca bầu trời” kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”

Tối 20-12, tại Hà Nội, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Chương trình giao lưu với chủ đề “Vang mãi bản hùng ca bầu trời" kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. Dự buổi giao lưu có Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ; Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ; Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn - Phó Tư lệnh Quân chủng; Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ; Thượng tá Nguyễn Đức Cương - Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội; thủ trưởng các cơ quan Quân chủng; đại biểu Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Thanh niên Quân đội; các đồng chí nguyên là thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng, các tướng lĩnh, Anh hùng LLVT nhân dân, nhân chứng lịch sử trực tiếp chiến đấu trong Chiến dịch Phòng không cuối tháng 12-1972; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan chính trị các đơn vị trực thuộc Quân chủng khu vực Miền Bắc và hơn 400 cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong Quân chủng.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức giao lưu “Vang mãi bản hùng ca bầu trời” kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”
Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức giao lưu “Vang mãi bản hùng ca bầu trời” kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”
Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Chính ủy Quân chủng tặng hoa các đại biểu tham gia giao lưu.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức giao lưu “Vang mãi bản hùng ca bầu trời” kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”
Các đại biểu dự chương trình giao lưu.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức giao lưu “Vang mãi bản hùng ca bầu trời” kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”
Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng phát biểu khai mạc giao lưu.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức giao lưu “Vang mãi bản hùng ca bầu trời” kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”
Tiết mục văn nghệ tại buổi giao lưu.

Phát biểu khai mạc chương trình giao lưu, Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng đã khái quát chiến công của quân và dân ta, nòng cốt là Bộ đội PK-KQ trong Chiến dịch Phòng không bảo vệ Hà Nội, tháng 12-1972, góp phần làm nên Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. Đồng thời nhấn mạnh: “50 năm nhìn lại, chúng ta càng thấy tự hào về ý nghĩa lịch sử và thời đại của Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”. Chiến thắng đó mãi mãi là mốc son chói lọi tạc vào lịch sử dựng nước và giữ nước, là một trong những chiến thắng vĩ đại nhất của dân tộc ta trong thế kỷ 20, trở thành biểu tượng của ý chí và trí tuệ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang đó, những năm qua, tuổi trẻ Quân chủng PK-KQ luôn đoàn kết, xung kích, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay; tham gia các cuộc diễn tập, bắn, ném bom, đạn thật của các lực lượng, diễn tập tìm kiếm cứu nạn đường không; tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giúp Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, xóa đói, giảm nghèo... góp phần làm tỏa sáng hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú” trong lòng Nhân dân.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức giao lưu “Vang mãi bản hùng ca bầu trời” kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”
Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức giao lưu “Vang mãi bản hùng ca bầu trời” kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”
Các đại biểu và nhân chứng lịch sử giao lưu tại chương trình.

Trong phần một chương trình giao lưu, các đại biểu đã nghe các nhân chứng lịch sử gồm: Trung tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Phạm Tuân - Nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh về Chính trị Quân chủng Không quân; Trung tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Phiệt - Nguyên Phó Tư lệnh về Chính trị Quân chủng PK-KQ; Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Nghiêm Đình Tích - Nguyên Trưởng Ban Tổng kết lịch sử, Nguyên Đài trưởng Đài Ra đa P35, Đại đội Ra đa 45, Trung đoàn Ra đa 291 chia sẻ bối cảnh lịch sử, khí thế hào hùng, tinh thần quả cảm, chiến đấu, hi sinh anh dũng của Bộ đội PK-KQ trong Chiến dịch Phòng không cuối tháng 12-1972, góp phần làm nên Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.

Trong phần hai của chương trình, các đại biểu đã được giao lưu với Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng; Trung tá Nguyễn Hùng Cường - Phó Trung đoàn trưởng, Trung đoàn 257, Sư đoàn 361 và Thượng úy Lê Chí Cường - Phi công Phi đội 2, Trung đoàn 921, Sư đoàn Không quân 371. Các đại biểu đều khẳng định trách nhiệm, tinh thần quyết tâm phát huy cao độ khí thế hào hùng, bài học kinh nghiệm của Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” vào sự nghiệp xây dựng Quân chủng PK-KQ “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” trong giai đoạn hiện nay, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ bầu trời Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu tại chương trình giao lưu, Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng nhấn mạnh: Kế thừa và phát huy tinh thần Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam XHCN ngày nay, Quân chủng PK-KQ xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về quân sự, quốc phòng, đặc biệt là những nhận thức mới, tư duy mới về quốc phòng Việt Nam. Tập trung xây dựng Quân chủng PK-KQ “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Không ngừng xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu. Đẩy mạnh xây dựng kiện toàn tổ chức, biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”; không ngừng nâng cao chất lượng, trình độ khai thác, có hiệu quả các loại VKTB hiện có.  Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, SSCĐ. Tăng cường xây dựng nền nếp chính quy và duy trì chấp hành nghiêm kỷ luật. Thực hiện tốt công tác dân vận, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, xây dựng thế trận phòng không nhân dân vững chắc, phát huy vai trò nòng cốt trên mặt trận đối không.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức giao lưu “Vang mãi bản hùng ca bầu trời” kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”
Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Chính ủy Quân chủng trao thưởng cho các tập thể đạt giải cao trong Cuộc thi tìm hiểu 50 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. 

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức giao lưu “Vang mãi bản hùng ca bầu trời” kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”
Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng trao thưởng cho các tác giả đạt giải cao trong Cuộc thi viết về những tấm gương Anh hùng liệt sĩ trong Chiến dịch “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” và trong sự nghiệp bảo vệ bầu trời Tổ quốc.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức giao lưu “Vang mãi bản hùng ca bầu trời” kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”
Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn - Phó Tư lệnh Quân chủng và Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu – Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng trao thưởng cho các tác giả đạt giải cao trong Cuộc thi tìm hiểu 50 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.

Nhân dịp này, Quân chủng đã tổng kết, trao giải Cuộc thi tìm hiểu 50 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, Cuộc thi viết về những tấm gương anh hùng liệt sĩ trong Chiến dịch “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” và trong sự nghiệp bảo vệ bầu trời Tổ quốc.

Theo đó, qua thời gian phát động đã có hơn 30.000 cán bộ, ĐVTN và nhân dân khắp mọi miền Tổ quốc gửi bài tham dự. Cuộc thi thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ không chỉ trong Quân chủng PK-KQ, mà còn có sự tham gia của đông đảo người dân. Nhiều bài có chất lượng tốt, được trình bày công phu, sáng tạo, khoa học, bám sát đề cương, đầu tư nghiên cứu, thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về lịch sử. Kết quả, Ban Tổ chức trao 4 giải A, 5 giải B và 7 giải C tặng các tập thể đơn vị và 5 giải A, 10 giải B, 18 giải C tặng các tác giả, nhóm tác giả trong Cuộc thi tìm hiểu 50 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”; Ban Tổ chức trao 2 giải A, 5 giải B và 4 giải C trong Cuộc thi viết về những tấm gương anh hùng liệt sĩ trong Chiến dịch “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” và trong sự nghiệp bảo vệ bầu trời Tổ quốc.

Chương trình giao lưu “Vang mãi bản hùng ca bầu trời” nhằm ôn lại truyền thống hào hùng và bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam trong chiến dịch “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. Là dịp để giáo dục bồi đắp lý tưởng, truyền thống cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Quân chủng PK-KQ thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sỹ PK-KQ ưu tú”.

ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website