8 giờ:25 phút Thứ tư, ngày 11 tháng 1 , 2023

Bộ Quốc phòng kiểm tra sẵn sàng chiến đấu Sư đoàn 363

Trong 2 ngày (9 và 10-1) Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 27, Trung đoàn 295 và Trung đoàn 238, Sư đoàn 363. Cùng đi có thủ trưởng một số cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng. Đón tiếp Đoàn có Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng và thủ trưởng một số cơ quan Quân chủng PK-KQ.

Bộ Quốc phòng kiểm tra sẵn sàng chiến đấu Sư đoàn 363
Trung tướng Trịnh Văn Quyết chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang trên huyện đảo Bạch Long Vỹ, TP Hải Phòng.

Bộ Quốc phòng kiểm tra sẵn sàng chiến đấu Sư đoàn 363
Trung tướng Trịnh Văn Quyết trao quà Tết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng
đến cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trên huyện đảo Bạch Long Vỹ, TP Hải Phòng.

Bộ Quốc phòng kiểm tra sẵn sàng chiến đấu Sư đoàn 363
Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ trao quà Tết của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng
đến cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trên huyện đảo Bạch Long Vỹ, TP Hải Phòng.

Bộ Quốc phòng kiểm tra sẵn sàng chiến đấu Sư đoàn 363
Thiếu tướng Bùi Tố Việt trao quà Tết của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng
đến cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 27, Trung đoàn 295, Sư đoàn 363.

Bộ Quốc phòng kiểm tra sẵn sàng chiến đấu Sư đoàn 363
Đại tá Lê Văn Đãng - Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu kết luận kiểm tra tại Trung đoàn 238, Sư đoàn 363.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe chỉ huy các đơn vị báo cáo khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và công tác trực SSCĐ, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023; Đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã trực tiếp kiểm tra nền nếp canh trực SSCĐ, việc xây dựng hệ thống văn kiện, kế hoạch, phương án chiến đấu trong dịp Tết; công tác bảo đảm vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ đón Tết cổ truyền của dân tộc…

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Trịnh Văn Quyết biểu dương và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của các đơn vị trong những năm qua, góp phần cùng toàn quân bảo vệ vững chắc vùng trời, chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam yêu cầu cấp ủy, chỉ huy đơn vị tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức và hành động cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện các nhiệm vụ; quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, đơn vị và địa phương về công tác tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023; tổ chức xây dựng kế hoạch, luyện tập thành thục các phương án chiến đấu, bảo đảm tốt lực lượng, phương tiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ SSCĐ trong dịp Tết, kiên quyết không để Tổ quốc bị bất ngờ, lỡ thời cơ trong mọi tình huống; thực hiện tốt công tác hiệp đồng với đơn vị bạn và lực lượng vũ trang địa phương, bảo vệ an toàn địa bàn đóng quân; thực hiện tốt công tác chính sách, đền ơn, đáp nghĩa; quan tâm, chăm lo, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần để bộ đội vui Xuân, đón Tết vui tươi, đầm ấm và sẵn sàng chiến đấu cao.

Nhân dịp này, Trung tướng Trịnh Văn Quyết và Đoàn công tác đã trao quà Tết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đến các đơn vị; đồng thời chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, đoàn kết, quyết tâm cao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website