21 giờ:1 phút Thứ tư, ngày 11 tháng 1 , 2023

Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm, chúc Tết Trung đoàn 925 và Trung đoàn 940

Sáng 11-1, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 925 (Sư đoàn 372) và Trung đoàn 940 (Trường Sĩ quan Không quân). Tham gia Đoàn có Trung tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ);, Trung tướng Thái Đại Ngọc - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5; Trung tướng Trịnh Đình Thạch - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5; đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Định; đại biểu các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Quân chủng PK-KQ, Quân khu 5; đại biểu tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bình Định.

Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm, chúc Tết Trung đoàn 925 và Trung đoàn 940
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi làm việc.

Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm, chúc Tết Trung đoàn 925 và Trung đoàn 940
Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Trung đoàn 925.

Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm, chúc Tết Trung đoàn 925 và Trung đoàn 940
Đại tướng Phan Văn Giang và Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm
với cán bộ, phi công Trung đoàn 925 và Trung đoàn 940.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và nghe lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; nhất là công tác chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các đơn vị đạt được trong năm 2022, cũng như công tác chuẩn bị đón Tết Quý Mão - 2023 cho cán bộ, chiến sĩ. Cùng với động viên cán bộ, chiến sĩ các đơn vị khắc phục khó khăn, vươn lên thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu thời gian tới, các đơn vị cần tiếp tục duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ SSCĐ, nhất là trong trong dịp Tết Quý Mão-2023, đồng thời quan tâm, chăm lo chu đáo đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ; bảo đảm đúng, đủ tiêu chuẩn, chế độ Tết cho mọi đối tượng theo quy định, tổ chức cho bộ đội đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao…

Tin, ảnh: PHÚ HUỲNH, NGHĨA HÒA
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website