8 giờ:20 phút Thứ tư, ngày 15 tháng 2 , 2023

Hội nghị rút kinh nghiệm công tác bảo đảm công binh năm 2021-2022 và tập huấn cán bộ ngành Công binh Quân chủng Phòng không - Không quân năm 2023

Trong 2 ngày (14 và 15-2) tại Sư đoàn 377, Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác bảo đảm công binh năm 2021-2022 và tập huấn cán bộ ngành Công binh năm 2023. Đại tá Nguyễn Văn Trường - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có hơn 70 đại biểu là cán bộ ngành Công binh của các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng PK-KQ.

Hội nghị rút kinh nghiệm công tác bảo đảm công binh năm 2021-2022 và tập huấn cán bộ ngành Công binh Quân chủng Phòng không - Không quân năm 2023
Đại tá Nguyễn Văn Trường - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị rút kinh nghiệm công tác bảo đảm công binh năm 2021-2022 và tập huấn cán bộ ngành Công binh Quân chủng Phòng không - Không quân năm 2023
Quang cảnh Hội nghị.

Thời gian qua, công tác bảo đảm công binh đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Quân chủng PK-KQ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đạt nhiều kết quả quan trọng, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Cán bộ, chiến sĩ ngành Công binh trong toàn Quân chủng luôn thể hiện ý thức chính trị và quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ. Các dự án, công trình đã được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, quy định, bảo đảm chất lượng, an toàn; có nhiều công trình thi công trong điều kiện khó khăn, phức tạp nhưng vẫn vượt tiến độ về thời gian và bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối.
Năm 2023, Bộ Tham mưu yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định của Bộ Quốc phòng, Quân chủng về công tác bảo đảm Công binh; chủ động đề xuất việc quy hoạch, xây dựng các công trình chiến đấu phù hợp với phương án tác chiến và yêu cầu thực tế của mỗi đơn vị. Tiếp tục huấn luyện lực lượng Công binh theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu sát yêu cầu nhiệm vụ, tổ chức biên chế và trang bị hiện có.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được học tập, nghiên cứu, hướng dẫn thống nhất một số nội dung về công tác quản lý kỹ thuật Công binh; công tác dự toán các công trình, công tác quản lý, khai thác các công trình sân bay; công tác quản lý, bảo vệ, giữ bí mật công trình quốc phòng và khu quân sự…

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao thưởng cho 11 tập thể, 20 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm công binh năm 2021-2022.

Tin, ảnh: XUÂN SANG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website