15 giờ:57 phút Thứ năm, ngày 19 tháng 10 , 2023

Lữ đoàn 918 tổ chức gặp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Sáng 19-10, Lữ đoàn 918 đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 / 20-10-2023). Dự buổi gặp mặt có thủ trưởng Lữ đoàn; chỉ huy các cơ quan, đơn vị và đông đủ cán bộ, hội viên trong Hội Phụ nữ cơ sở Lữ đoàn.

Lữ đoàn 918 tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Thượng tá Đào Ngọc Xuân - Phó Chính ủy Lữ đoàn tặng hoa đại diện Hội Phụ nữ cơ sở.

Lữ đoàn 918 tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Thủ trưởng Lữ đoàn và chỉ huy các cơ quan, đơn vị chụp ảnh lưu niệm với hội viên Phụ nữ Lữ đoàn tại buổi gặp mặt.

Lữ đoàn 918 tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Tiết mục văn nghệ của Chi hội Phụ nữ khối 3 cơ quan Tham mưu - Chính trị - Quân huấn.

Lữ đoàn 918 tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Tiết mục nhảy dân vũ của hội viên Chi hội Phụ nữ Tiểu đoàn Thông tin.

Lữ đoàn 918 tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Tiết mục múa “Việt Nam quê hương tôi” của Chi hội Phụ nữ Bay-Máy.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại những nét truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, quá trình hình thành, phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng những kết quả, thành tích đạt được trong thời gian qua của Hội Phụ nữ đơn vị, trong đó khẳng định: Lịch sử 4000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta thời kỳ nào cũng có dấu ấn đậm nét của những người phụ nữ. Từ khi có Đảng lãnh đạo đến nay, vai trò của phụ nữ càng được phát huy mạnh mẽ hơn, rõ ràng hơn trong sự nghiệp chung của cả dân tộc và đó chính là cơ sở để phụ nữ Việt Nam được Bác Hồ dành tặng 8 chữ vàng "Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang". Thấm nhuần tinh thần và truyền thống đó, những cán bộ hội, hội viên phụ nữ Lữ đoàn 918 thường xuyên phấn đấu vươn lên, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào của đơn vị và địa bàn cư trú, góp phần tô thắm hình ảnh người phụ nữ Quân đội “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong thời kỳ mới.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thượng tá Đào Ngọc Xuân - Phó Chính uỷ Lữ đoàn đã biểu dương tinh thần trách nhiệm và những đóng góp của hội viên phụ nữ Lữ đoàn trong thành tích chung của đơn vị; đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới, cán bộ, hội viên Hội phụ nữ cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, tự tin, sắp xếp hài hòa công việc đơn vị và gia đình; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao, tham gia tích cực, có hiệu quả các phong trào phụ nữ và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Tin, ảnh: GIA TUYỂN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website