10 giờ:9 phút Thứ sáu, ngày 3 tháng 3 , 2023

Trao bằng “Tổ quốc ghi công” cho gia đình Liệt sĩ Trần Ngọc Duy

Sáng 3-3, tại Thái Nguyên, Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc phường Quang Trung, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho gia đình Liệt sĩ Trần Ngọc Duy. Dự buổi lễ có đại biểu đại diện cho cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương; đại biểu Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân; lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 371 và Trung đoàn 921.

Trao bằng “Tổ quốc ghi công” cho gia đình Liệt sĩ Trần Ngọc Duy
Đồng chí Lê Thị Hồng Liên - Chủ tịch UBND phường Quang Trung, TP Thái Nguyên
công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Trao bằng “Tổ quốc ghi công” cho gia đình Liệt sĩ Trần Ngọc Duy
Bà Vũ Thị Thuý - đại diện gia đình Liệt sĩ Trần Ngọc Duy phát biểu.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ Thiếu tá, liệt sĩ phi công Trần Ngọc Duy - nguyên Phó Phi đội trưởng, Tham mưu trưởng Phi đội 1, Trung đoàn 921, Sư đoàn 371. Trước đó, trong chuyến bay huấn luyện ngày 31-1-2023, Thiếu tá Trần Ngọc Duy điều khiển máy bay Su-22 số hiệu 5873 thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu đã gặp sự cố và anh dũng hi sinh. Sau thời gian đề nghị của các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ngày 21-2-2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 136 về việc cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”  đối với Thiếu tá Trần Ngọc Duy vì đã anh dũng hi sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trao bằng “Tổ quốc ghi công” cho gia đình Liệt sĩ Trần Ngọc Duy
Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Trao bằng “Tổ quốc ghi công” cho gia đình Liệt sĩ Trần Ngọc Duy
Đại diện cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương và Quân chủng PK-KQ, Sư đoàn 371, Trung đoàn 921
trao bằng “Tổ quốc ghi công” cho gia đình Liệt sĩ Trần Ngọc Duy. 

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân phường Quang Trung, đồng chí Phạm Thị Hồng Hạnh đã gửi lời thăm hỏi sâu sắc đến gia đình Liệt sĩ Trần Ngọc Duy, động viên gia đình sớm vượt qua đau thương mất mát, ổn định cuộc sống, tiếp tục phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Đồng thời khẳng định Đảng bộ, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân phường Quang Trung luôn ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ, thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, thường xuyên quan tâm, chăm lo đến gia đình người có công với cách mạng. 

Thay mặt gia đình, bà Vũ Thị Thuý - mẹ đẻ Liệt sĩ Trần Ngọc Duy trân trọng cảm ơn tình cảm của Đảng bộ, chính quyền địa phương; thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, các cơ quan chức năng và lãnh đạo chỉ huy Sư đoàn 371, Trung đoàn 921 đã luôn quan tâm, động viên, tạo mọi điều kiện tốt nhất để gia đình vượt qua đau thương, sớm ổn định cuộc sống. 

Tin, ảnh: THÁI SƠN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website