14 giờ:43 phút Thứ năm, ngày 14 tháng 5 , 2020

Cục Phòng không Lục quân tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 14-5, Cục Phòng không Lục quân (PKLQ) tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, Đại tá Hoàng Văn Lâu - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng. Tham dự Đại hội có 31 đảng viên trong Đảng bộ Cục PKLQ.

Cục Phòng không Lục quân tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, phát biểu tại Đại hội.

Đại hội đã tiến hành tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cục PKLQ đã đoàn kết, tích cực khắc phục khó khăn, lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Giúp Tư lệnh Quân chủng, Chủ nhiệm Phòng không toàn quân, tham mưu cho Bộ Quốc phòng và Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân (PKND) Trung ương về công tác PKLQ, PKND; chất lượng tổng hợp của Cục được nâng lên; nền nếp xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật, công tác hậu cần, tài chính có nhiều tiến bộ; đời sống bộ đội được giữ vững và từng bước cải thiện. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị có nhiều chuyển biến tiến bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đảng bộ 5 năm liền đạt trong sạch vững mạnh, 4 năm Cục vững mạnh toàn diện, được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng”.

Cục Phòng không Lục quân tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025
Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Phòng không Lục quân, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Cục Phòng không Lục quân tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025
Quang cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Cục PKLQ xác định tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân chủng. Thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của trên về sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Hoàn thành tốt chức năng giúp Tư lệnh Quân chủng, Chủ nhiệm Phòng không toàn quân, tham mưu cho Bộ Quốc phòng và Ban Chỉ đạo PKND Trung ương về công tác PKLQ, PKND. Xây dựng Đảng bộ Cục vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, làm cơ sở nâng cao chất lượng, sức mạnh tổng hợp, chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, hậu cần tài chính. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp uỷ, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng đảng bộ TSVM, Cục VMTD và an toàn tuyệt đối.

Cục Phòng không Lục quân tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025
Các đại biểu dự đại hội chụp ảnh lưu niệm.

Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng, Dự thảo Báo cáo Chính trị của Đảng ủy Quân chủng trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân chủng lần thứ X. Đồng thời, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 6 đồng chí, bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng lần thứ X gồm 3 đồng chí với số phiếu tín nhiệm cao.

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí ghi nhận và chúc mừng những kết quả, thành tích mà Đảng bộ Cục PKLQ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Phó Tư lệnh Quân chủng nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Cục tiếp tục lãnh đạo tiến hành tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi “2 khâu đột phá” mà Đảng bộ đã xác định trong Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với đó, tham mưu, đề xuất báo cáo Bộ về các phương án điều chỉnh lực lượng, vũ khí trang bị các đơn vị PKLQ để đủ khả năng sẵn sàng xử trí kịp thời, chính xác tình huống có thể xảy ra. Đồng thời, tăng cường lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện hiệp đồng chiến đấu giữa lực lượng PKLQ, PKND với các đơn vị của Quân chủng PK-KQ; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng của Quân chủng PK-KQ, nâng cao chất lượng trong quản lý phương tiện bay không người lái. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, tiếp tục lãnh đạo xây dựng Cục PKLQ vững mạnh toàn diện, chú trọng xây dựng đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong lãnh đạo, chỉ huy các cấp; xây dựng Cục PKLQ vững mạnh toàn diện tiêu biểu.

Tin, ảnh: TRUNG THÀNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website