9 giờ:51 phút Thứ tư, ngày 8 tháng 3 , 2023

Quân chủng Phòng không - Không quân rút kinh nghiệm luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu đầu giai đoạn huấn luyện 1 năm 2023

Sáng 8-3, tại Hà Nội, Quân chủng Phòng không - Không quân đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu đầu giai đoạn huấn luyện 1 năm 2023. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 13 điểm cầu trong Quân chủng. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng chủ trì Hội nghị.

Quân chủng Phòng không - Không quân rút kinh nghiệm luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu đầu giai đoạn huấn luyện 1 năm 2023
Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng chủ trì Hội nghị.

Quân chủng Phòng không - Không quân rút kinh nghiệm luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu đầu giai đoạn huấn luyện 1 năm 2023
Đại tá Bùi Thiên Thau - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng phát biểu tại Hội nghị.

Quân chủng Phòng không - Không quân rút kinh nghiệm luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu đầu giai đoạn huấn luyện 1 năm 2023
Các đại biểu dự Hội nghị.

Từ ngày 23-2 đến 6-3-2023, Cơ quan Quân chủng và các đơn vị đã tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu đầu giai đoạn huấn luyện 1 năm 2023. Đợt huấn luyện và luyện tập đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, toàn Quân chủng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2023 của Tư lệnh Quân chủng; chủ động làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu chặt chẽ, chất lượng, an toàn tuyệt đối; phục vụ Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra đạt kết quả tốt.
Tại Hội nghị rút kinh nghiệm, các đại biểu đã thẳng thắn thảo luận, đánh giá những ưu điểm, mặt hạn chế, đồng thời đề xuất một số biện pháp để nâng cao chất lượng luyện tập cho những lần tiếp theo. 

Kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho bộ đội về nhiệm vụ luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tập trung khắc phục các tồn tại sau luyện tập, rút kinh nghiệm cho nhiệm vụ huấn luyện, luyện tập, diễn tập năm 2023 và những năm tiếp theo. Nghiên cứu, bổ sung, hiệu chỉnh các văn kiện trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị, nhất là chuẩn bị văn kiện, nội dung báo cáo của chỉ huy, cơ quan các cấp; tổ chức bổ sung vào nội dung, chương trình huấn luyện năm 2023 cho các đối tượng về nội dung Chỉ lệnh sẵn sàng chiến đấu và Hướng dẫn thực hiện Chỉ lệnh sẵn sàng chiến đấu của Tư lệnh Quân chủng; tiếp tục củng cố, nâng cấp trận địa dã ngoại, chú trọng xây dựng hệ thống hầm hào, công sự liên hoàn, bảo đảm đúng quy cách, phù hợp yêu cầu kỹ chiến thuật, sát với thực tiễn nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng trong tình hình mới.

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website