11 giờ:45 phút Thứ sáu, ngày 17 tháng 11 , 2017

Trung đoàn Không quân 917 bay cấp cứu bệnh nhân từ đảo Sinh Tồn về đất liền

9 giờ 12 phút, ngày 17-11, chiếc trực thăng Mi171-SAR02 của Trung đoàn 917 (Sư đoàn 370) đã hạ cánh xuống Sân bay Tân Sơn Nhất, hoàn thành thắng lợi chuyến bay cấp cứu bệnh nhân Lê Văn Hải từ đảo Sinh Tồn (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) về đất liền. Ngay sau khi máy bay hạ cánh, bệnh nhân đã được đội ngũ y tế đưa về Bệnh viện Quân y 175 để tiếp tục cấp cứu và điều trị.

Trung đoàn Không quân 917 bay cấp cứu bệnh nhân từ đảo Sinh Tồn về đất liền
Các y, bác sĩ chuyển bệnh nhân từ Sân bay Tân Sơn Nhất về Bệnh viện Quân y 175 điều trị.
Trung đoàn Không quân 917 bay cấp cứu bệnh nhân từ đảo Sinh Tồn về đất liền
Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 370 chúc mừng tổ bay Mi171-SAR02.

Trước đó, vào sáng 16-11, chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng và Quân chủng Phòng không - Không quân; Sư đoàn Không quân 370 đã cử tổ bay trực thăng Mi171-SAR02 của Trung đoàn 917 thực hiện bay vận chuyển bệnh nhân từ đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà vào đất liền để điều trị. Tổ bay thực hiện nhiệm vụ gồm: Trung tá Ngô Hồng Sơn - Phó Trung đoàn trưởng, lái chính; Thiếu tá Trần Minh Phú - Phó phi đội trưởng Phi đội 1, lái chính; Thiếu tá Đồng Văn Vụ - Phi công, dẫn đường; Thượng tá QNCN Nguyễn Hữu Cần và Thiếu tá QNCN Phạm Anh Duy - Nhân viên cơ giới trên không. Đi cùng chuyến bay là Tổ cấp cứu hàng không của Bệnh viện Quân y 175 gồm: Thượng uý, bác sĩ Phạm Tấn Đạt - Tổ trưởng; Trung uý, bác sĩ Phạm Công Tình và Thượng uý QNCN Ngô Việt Hùng - Điều dưỡng viên.

Chuyến bay cất cánh lúc 8 giờ 55 phút ngày 16-11 tại Sân bay Tân Sơn Nhất và sau hơn 5 giờ bay, tổ bay đã đến đảo Sinh Tồn để vận chuyển bệnh nhân Lê Văn Hải, 26 tuổi - Thủy thủ tàu Đá Tây 01 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đất liền. Trước đó, vào lúc 19g30 ngày 14-11, bệnh nhân được đưa vào Bệnh xá đảo Sinh Tồn để cấp cứu do nghi bị ngộ độc thực phẩm. 

Trong hành trình, máy bay phải bay từ đảo Sinh Tồn về đảo Trường Sa Lớn để tiếp nhiên liệu. Nhận định thời gian bay vào đất liền xa, trời tối sẽ ảnh hưởng đến an toàn bay, tổ bay xin ý kiến cấp trên nghỉ đêm lại đảo Trường Sa Lớn. Bệnh nhân được đưa vào theo dõi, chăm sóc tại Bệnh xá đảo Trường Sa Lớn. Đúng 6 giờ, ngày 17 -11, trực thăng Mi171-SAR02 đã cất cánh từ Trường Sa Lớn đưa bệnh nhân về đất liền điều trị.

Có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, Đại tá Phạm Trường Sơn - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 370, cho biết: “Đây là chuyến bay khó khăn, phức tạp do thời tiết ngoài khơi diễn biến phức tạp, khoảng cách bay xa, cả chặng đi và về máy bay đều phải hạ cánh trên đảo Trường Sa Lớn để tiếp nhiên liệu. Mặc dù vậy, tổ lái đã khắc phục mọi khó khăn, kịp thời đưa bệnh nhân về đất liền bảo đảm an toàn. Đó là kết quả của tinh thần đoàn kết, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ của cả tổ bay...”.

Tin, ảnh: CÔNG GIANG 

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website