15 giờ:52 phút Thứ tư, ngày 15 tháng 3 , 2023

Công đoàn cơ sở Nhà máy A32 tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 15-3, Công đoàn cơ sở Nhà máy A32, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là Đại hội được Quân chủng PK-KQ chọn làm trước để rút kinh nghiệm trong toàn Quân chủng. Dự và chỉ đạo Đại hội có Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ; Đại tá Nguyễn Văn Đề - Phó trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng; Đại tá Mai Xuân Anh - Trưởng Phòng Công tác Quần chúng, Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ; lãnh đạo, Ban Giám đốc Nhà máy A32. Tham dự Đại hội còn có đại biểu cơ quan chính trị, chủ tịch công đoàn của các cơ quan, nhà máy, doanh nghiệp trong toàn Quân chủng và gần 120 đại biểu đại diện cho đoàn viên công đoàn, công nhân và viên chức quốc phòng, người lao động trong toàn Nhà máy.

Công đoàn cơ sở Nhà máy A32 tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023-2028
Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Quân chủng PK-KQ trao đổi với các đại biểu dự Đại hội.

Công đoàn cơ sở Nhà máy A32 tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023-2028
Các đại biểu dự Đại hội.
Công đoàn cơ sở Nhà máy A32 tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023-2028
Các đại biểu tham quan các mô hình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trưng bày tại Đại hội.

Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của công nhân, viên chức quốc phòng và người lao động nhằm đánh giá đúng tình hình tổ chức phong trào công nhân và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023; chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, tìm ra nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và phương hướng, giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

Nhiệm kỳ 2018-2023, được sự quan tâm giúp đỡ của Ban Công đoàn Quốc phòng, Phòng Công tác Quân chúng, Cục Chính trị PK-KQ; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, cơ quan chính trị và lãnh đạo, chỉ huy các cấp, CĐCS Nhà máy A32 đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, đề xuất nhiều nội dung, hình thức hoạt động phù hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong phong trào công nhân và hoạt động công tác công đoàn. Trong đó, tập trung thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua “5 nhất, 3 không”, “Bảo đảm an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”…

Công đoàn cơ sở Nhà máy A32 tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023-2028
Đại tá Phạm Ngọc Bôn - Chính ủy Nhà máy A32 phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Công đoàn cơ sở Nhà máy A32 tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023-2028
Đoàn chủ tịch điề
u hành Đại hội.Công đoàn cơ sở Nhà máy A32 tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023-2028

Tiết mục văn nghệ chào mừng.

Việc thực hiện tốt các phong trào góp phần để Nhà máy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, Nhà máy đã có 250 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng vào thực tế, góp phần giải quyết khó khăn về vật tư, khí tài, tiết kiệm chi phí, bảo đảm tiến độ và chất lượng các sản phẩm trên dây chuyền sửa chữa. Trong đó, có 14 đề tài, sáng kiến đạt giải nhất, nhì, ba trong Hội thi “Sản phẩm, đề tài sáng tạo” cấp Quân chủng; 19 đề tại đạt giải “Sáng tạo trẻ” của Quân chủng, “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Quân đội; và 1 đề tài đạt giải nhì Hội thi “Đề tài, sáng kiến trong cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức, người lao động toàn quân lần thứ IV, giai đoạn 2016-2020”.

Đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân và viên chức quốc phòng, người lao động trưởng thành về mọi mặt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề giỏi, nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; việc làm, thu nhập, đời sống của đoàn viên, người lao động ngày càng được nâng lên. CĐCS Nhà máy luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp ghi nhận và khen thưởng: 3 năm liền (2017-2019) được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng Cờ thi đua; năm 2020 được Tổng cục Chính trị tặng bằng khen “Có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020”; năm 2021, 2022 được Quân chủng PK-KQ tặng danh hiệu “CĐCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển” và khẩu hiệu hành động “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của Nhà máy trong tình hình mới”, nhiệm kỳ 2023-2028, CĐCS Nhà máy A32 xác định rõ phương hướng nhiệm vụ, cùng các chỉ tiêu, nội dung, biện pháp hoạt động cụ thể, chặt chẽ. Trong đó, tập trung tuyên truyền, giáo dục, phát huy ý thức tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo của đoàn viên trong thực hiện nhiệm vụ; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ cức công đoàn vững mạnh. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của các cấp; bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Đồng thời tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy thực hiện tốt các chế độ chính sách, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần để đội ngũ công nhân, viên chức, lao động quốc phòng tin tưởng, yên tâm gắn bó với đơn vị, hăng say lao động sản xuất, chung sức, chung lòng vì sự phát triển của Nhà máy.

Công đoàn cơ sở Nhà máy A32 tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023-2028
Đại hội bầu Ban Chấp hành CĐCS Nhà máy A32 nhiệm kỳ 2023-2028.

Công đoàn cơ sở Nhà máy A32 tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023-2028
Ban Chấp hành CĐCS Nhà máy A32 nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội

Bên cạnh đó, Đại hội đã thảo luận, tham gia nhiều ý kiến chất lượng vào Dự thảo Báo cáo của Cục Chính trị PK-KQ tại Đại hội đại biểu Công đoàn Quân chủng PK-KQ lần thứ IX (2023-2028). Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, các đại biểu đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Nhà máy A32 nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Quân chủng lần thứ IX (2023-2028) gồm 10 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Công đoàn cơ sở Nhà máy A32 tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023-2028
Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ phát biểu tại Hội nghị rút kinh nghiệm sau Đại hội.

Ngay sau thành công của Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Nhà máy A32, Cục Chính trị Quân chủng đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm.
Phát biểu tại Hội nghị rút kinh nghiệm sau Đại hội, Đại tá Nguyễn Hữu Toàn biểu dương CĐCS Nhà máy A32 đã làm tốt công tác chuẩn bị, tiến hành Đại hội đúng thủ tục, nguyên tắc và thành công tốt đẹp. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng yêu cầu sau Đại hội làm trước của CĐCS Nhà máy A32, các cơ quan, nhà máy, doanh nghiệp chủ động nghiên cứu văn bản, hướng dẫn của các cấp; xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội, chuẩn bị tốt nhân sự, bám sát quy trình, nguyên tắc, công khai, dân chủ, bảo đảm tính kế thừa, đủ về số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý. Các văn kiện trình đại hội phải được kiểm duyệt nội dung chặt chẽ, đánh giá đúng thực trạng hoạt động công đoàn đơn vị và xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp phù hợp thực tiễn. Cùng với đó, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao, xây dựng các công trình, sản phẩm tiêu biểu để tạo không khí thi đua, phấn khởi chào mừng Đại hội.

Tin, ảnh: THÁI SƠN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website