10 giờ:33 phút Thứ hai, ngày 20 tháng 3 , 2023

Trung đoàn 291 tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống

Sáng 20-3, Trung đoàn Ra đa 291, Sư đoàn 365 đã tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Trung đoàn (21-3-1958 / 21-3-2023). Dự buổi Gặp mặt có Đại tá Nguyễn Quốc Văn - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 365; Đại tá Vũ Xuân Yên - Chính uỷ Sư đoàn 365; lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 291; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; các đồng chí nguyên là lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn qua các thời kỳ.

Trung đoàn 291 gặp mặt nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống
Đại tá Nguyễn Quốc Văn - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 365 phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trung đoàn 291 gặp mặt nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống
Đại tá Nguyễn Khắc San - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 291 phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trung đoàn 291 gặp mặt nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống
Các đại biểu dự gặp mặt chụp ảnh lưu niệm.

Trung đoàn 291 gặp mặt nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống
Các đại biểu tham quan gian trưng bày mô hình, học cụ huấn luyện của Trung đoàn. 

Trung đoàn 291 gặp mặt nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống
Tiết mục văn nghệ tại buổi gặp mặt.

Cách đây 65 năm, ngày 21-3-1958, Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định số 47/QĐ thành lập Trung đoàn Cần vụ đối không đầu tiên, lấy phiên hiệu là Trung đoàn 260 (Đoàn Ra đa Ba Bể), tiền thân của Trung đoàn 291 ngày nay. Từ đó ngày 21-3 hằng năm đã trở thành Ngày truyền thống của Trung đoàn Ra đa 291.

Sau gần 1 năm tích cực ổn định tổ chức, huấn luyện làm chủ khí tài trang bị, đúng 0 giờ ngày 1-3-1959, Trung đoàn Ra đa 291 chính thức phát sóng, mở đầu cho cuộc chiến đấu quyết liệt và hào hùng của Trung đoàn bảo vệ bầu trời Miền Bắc XHCN. Chỉ sau 2 ngày phát sóng, lúc 0 giờ15 phút ngày 3-3-1959, Đại đội 4 đã phát hiện chính xác và thông báo kịp thời chiếc máy bay C-47 xâm phạm vùng trời Thanh Hoá, đây là chiến công đầu tiên mở ra trang sử vẻ vang của Trung đoàn. 

Trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ra Miền Bắc, Trung đoàn đã hành quân chiến đấu trên khắp các địa bàn trọng điểm, triển khai lực lượng trên phạm vi rộng, tham gia chiến đấu liên tục ở hầu hết các chiến dịch lớn mang tính lịch sử quan trọng. Kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Trung đoàn đã phát hiện gần 560.000 tốp máy bay địch, thông báo kịp thời cho các lực lượng phòng không và dẫn đường cho không quân ta bắn rơi 1.089 máy bay và đánh chìm 4 tàu chiến Mỹ; trực tiếp bắn rơi 9 máy bay địch bắng súng máy phòng không. Đặc biệt, trong Chiến dịch phòng không bảo vệ Hà Nội cuối tháng 12-1972, Trung đoàn đã phát hiện B-52 vào đánh Hà Nội, Hải Phòng trước 35 phút, góp phần làm bên Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. Với những thành tích xuất xắc trong chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Trung đoàn được tặng thưởng 6 Huân chương quân công hạng nhất, nhì, ba; 9 Huân chương chiến công hạng nhất, nhì, ba; 1 Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng ba; Trung đoàn và 4 đại đội, 4 cá nhân được tuyên dương Anh hùng LLVTND cùng nhiều phần thưởng cao quý khác…

Phát biểu tại buổi Gặp mặt, Đại tá Nguyễn Quốc Văn - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 365 nhấn mạnh: Tự hào truyền thống Đoàn Ba Bể anh hùng, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 291 cần học tập, noi gương các thế hệ cha anh đi trước, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động. Đồng chí Sư đoàn trưởng yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 291 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo duy trì nghiêm nền nếp sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, nâng cao chất lượng huấn luyện, nhất là huấn luyện đêm và hiệp đồng kíp chiến đấu. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, văn bản của trên, thực hiện hiệu quả xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; tăng cường giáo dục năng cao nhận thức, xây dựng cho bộ đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; bảo đảm tốt vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ; quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Đồng thời, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân. Qua đó, giữ vững và phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”, tô thắm thêm truyền thống Đoàn Ba Bể anh hùng.

Tin, ảnh: THÁI SƠN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website