21 giờ:34 phút Thứ tư, ngày 12 tháng 4 , 2023

Lữ đoàn Thông tin 26 tổ chức Tọa đàm “Cán bộ, sĩ quan trẻ vững ý chí, trọn niềm tin, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”

Tối 12-4, Lữ đoàn Thông tin 26, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Tọa đàm “Cán bộ, sĩ quan trẻ vững ý chí, trọn niềm tin, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Dự Tọa đàm có lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn, đại biểu Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ; chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Lữ đoàn và hơn 70 cán bộ, sĩ quan trẻ trong Lữ đoàn.

Lữ đoàn Thông tin 26 tổ chức Tọa đàm “Cán bộ, sĩ quan trẻ vững ý chí, trọn niềm tin, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”
Các đại biểu dự Tọa đàm

Lữ đoàn Thông tin 26 tổ chức Tọa đàm “Cán bộ, sĩ quan trẻ vững ý chí, trọn niềm tin, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”
Đại tá Nguyễn Anh Dũng - Lữ đoàn trưởng trao đổi với cán bộ, sĩ quan trẻ tại Tọa đàm.

Lữ đoàn Thông tin 26 tổ chức Tọa đàm “Cán bộ, sĩ quan trẻ vững ý chí, trọn niềm tin, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”
Tiết mục văn nghệ tại Tọa đàm.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, sĩ quan trẻ của Lữ đoàn đã trao đổi những thuận lợi, khó khăn tác động đến tâm tư, tình cảm, quá trình cống hiến, phát triển của đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ. Nhiều ý kiến cũng đề cập đến bản lĩnh chính trị, tư tưởng, ý chí quyết tâm khắc phục khó khăn thử thách; việc trau dồi phẩm chất, đạo đức lối sống, động cơ phấn đấu, thái độ, trách nhiệm, kinh nghiệm, kỹ năng sống, sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ; sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với sự phát triển của cán bộ, sĩ quan trẻ; mối quan hệ giữa cống hiến và hưởng thụ...

Từ những chia sẻ tâm huyết của cán bộ, sĩ quan trẻ, các đại biểu cũng khẳng định, để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ của Lữ đoàn cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, tích cực học tập, nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp tác phong công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm túc chế độ công tác của người chỉ huy, “giỏi cấp mình, biết cấp trên, thành thạo cấp dưới”, giải quyết tốt mối quan hệ, gương mẫu với bộ đội, thực sự là trung tâm đoàn kết trong đơn vị. Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Lữ đoàn thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để cán bộ, sĩ quan trẻ đủ tự tin hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ với xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên...

Tọa đàm là diễn đàn để cán bộ, sĩ quan trẻ Lữ đoàn 26 thẳng thắn bày tỏ tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, trách nhiệm của bản thân, đề xuất và kiến nghị các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ. Đây cũng là dịp để lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn và các cơ quan, đơn vị nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, sĩ quan trẻ, làm cơ sở để định hướng tư tưởng, kịp thời có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng, nhằm phát huy khả năng, nhiệt huyết, vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng Lữ đoàn “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại", đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lữ đoàn Thông tin 26 tổ chức Tọa đàm “Cán bộ, sĩ quan trẻ vững ý chí, trọn niềm tin, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”
Lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn trao thưởng cho các cán bộ, sĩ quan trẻ tại Tọa đàm.

Nhân dịp này, Lữ đoàn 26 đã trao thưởng cho 8 cán bộ, sĩ quan trẻ vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua.

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website