17 giờ:22 phút Thứ hai, ngày 29 tháng 7 , 2024

Ban soạn thảo Thông tư, Tổng cục Chính trị khảo sát kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở Nhà máy Z119

Chiều 29-7, Đoàn công tác Ban soạn thảo Thông tư, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam do Đại tá Nguyễn Văn Đề - Phó trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) ở Nhà máy Z119, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ). Tham gia Đoàn khảo sát có: đại biểu Cục Tổ chức, Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng, các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát có Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ; đại biểu Phòng Công tác Quần chúng, Cục Chính trị; lãnh đạo, Ban Giám đốc Nhà máy Z119.

Khảo sát kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở Nhà máy Z119
Đại tá Nguyễn Văn Đề - Phó trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng phát biểu tại Hội nghị.

Khảo sát kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở Nhà máy Z119
Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ phát biểu tại Hội nghị.

Khảo sát kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở Nhà máy Z119
Đại tá Đào Ngọc Đại - Chính ủy Nhà máy Z119 báo cáo kết quả thực hiện QCDCCS của Nhà máy theo Thông tư 46, giai đoạn 2018 - 2023 tại Hội nghị.

Qua khảo sát cho thấy, thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai nhiều biện pháp cụ thể nhằm xây dựng và thực hiện tốt Quy chế quản lý và Quy chế dân chủ ở cơ sở. Các nguyên tắc, quy chế, quy trình đều được thực hiện công khai, minh bạch từ cấp ủy, chi bộ đến Đảng ủy bảo đảm đúng nguyên tắc chất lượng, hiệu quả. Mọi chủ trương, biện pháp lãnh đạo đều được thảo luận dân chủ, phát huy tối đa trí tuệ tập thể, biểu quyết tập trung tạo sự đoàn kết thống nhất cao. Nắm, quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng, tình hình công tác chính trị nội bộ, kịp thời giải quyết những vướng mắc, tư tưởng phát sinh của quân nhân, CN&VCQP trong Nhà máy bảo đảm đúng nguyên tắc, thẩm quyền tạo sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất cao. Phát huy tốt dân chủ trong quá trình xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, trong công khai, minh bạch các loại quỹ vốn trong mua sắm trang thiết bị vật tư, tiền lương, tiền thưởng.
Thực hiện tốt công tác đối thoại tại đơn vị và phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ Đối thoại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ngoài việc tổ chức đối thoại định kỳ hằng quý và tại Hội nghị người lao động hằng năm, Nhà máy đã đưa nội dung đối thoại vào sinh hoạt hằng tháng của các cơ quan, phân xưởng. Hằng năm, thông qua hội nghị người lao động tiến hành ký kết Thỏa ước Lao động giữa người sử dụng lao động với người lao động. Đồng thời, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ quy định trong các hoạt động, nhất là trong thực hiện quy định Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, Ngày Pháp luật trong đơn vị. Định kỳ tổ chức khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động kết hợp với kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách, thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn-vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường góp phần nâng cao đời sống, bảo đảm tốt sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và người lao động.

Bên cạnh đó, Nhà máy thường xuyên thực hiện tốt công tác phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và làm tốt công tác dân vận. Từ năm 2018 đến nay, Nhà máy đã hỗ trợ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó (nhất là trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát mạnh) với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng; tham gia hàng trăm ngày công giúp đỡ nhân dân dọn dẹp vệ sinh nơi công cộng, tu sửa đường làng, ngõ xóm, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ.

Phát biểu tại buổi khảo sát, Đại tá Nguyễn Văn Đề - Phó trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện QCDCCS của Nhà máy Z119 thời gian qua. Đồng thời, đề nghị, Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy cần tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, chỉ huy cơ quan, phân xưởng rà soát, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện nghiêm hệ thống các quy chế, quy định của Thông tư 46-2014/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; thực hiện tốt Phong trào Thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với tổ chức tốt đối thoại dân chủ, kịp thời phúc đáp, giải quyết những vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động trong Nhà máy.

Tin, ảnh: ÁNH TUYẾT
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website