16 giờ:13 phút Thứ ba, ngày 25 tháng 4 , 2023

Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ Đoàn

Ngày 25-4, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã khai mạc Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với hơn 100 điểm cầu trong toàn quân. Trung tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu trung tâm Bộ Quốc phòng. Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng chủ trì tại điểm cầu Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ).

Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tập huấn nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên Quân đội
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.

Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tập huấn nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên Quân đội
Quang cảnh Hội nghị.

Trong thời gian 2 ngày (25 và 26-4), các đại biểu được nghiên cứu, tập huấn các nội dung: Một số nội dung cơ bản của Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” và trách nhiệm của thanh niên Quân đội; Kỹ năng tổ chức hoạt động sân khấu hóa PBGDPL; Kỹ năng tuyên truyền, PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng và nội bộ; Giải pháp xây dựng, nhân rộng mô hình PBGDPL cho thanh niên ở đơn vị cơ sở; Tăng cường mối đoàn kết quân dân, chấp hành nghiêm kỷ luật khi quan hệ với nhân dân ở đơn vị cơ sở trong tình hình mới; Kinh nghiệm phối hợp thực hiện đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo” của tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu Ban Tổ chức và các cơ quan đơn vị liên quan tạo điều kiện tốt nhất để Hội nghị tập huấn đạt hiệu quả, mục đích yêu cầu đề ra. Đối với đội ngũ báo cáo viên chuẩn bị tốt giáo án, tận dụng hết kỹ năng truyền đạt để lớp tập huấn tiếp thu và vận dụng tốt nội dung. Đối với đội ngũ cán bộ, trợ lý tham gia tập huấn cần nhận thức rõ trách nhiệm, nêu cao tính tự giác, tích cực chủ động học tập, nghiên cứu, trao đổi, nắm chắc nội dung cơ bản trong quá trình tập huấn.

Thông qua Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho thanh niên Quân đội; phát huy vai trò của thanh niên Quân đội trong tham gia công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: BÍCH PHƯỢNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website