13 giờ:31 phút Thứ sáu, ngày 5 tháng 5 , 2023

Nhà máy Z119 mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2023

Sáng 5-5, Nhà máy Z119, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2023. Đây là đơn vị được Quân chủng PK-KQ chọn làm trước để rút kinh nghiệm. Đại tá Bùi Đức Hiền - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, Trưởng Ban Chỉ đạo ATVSLĐ và phòng, chống bệnh nghề nghiệp của Quân chủng dự và phát biểu chỉ đạo. Dự Lễ mít tinh có Đại tá Nguyễn Đình Đức - Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng; đại biểu cơ quan Tổng cục Kỹ thuật; thủ trưởng các cơ quan Quân chủng; đại biểu các đơn vị trong Quân chủng PK-KQ và đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân.

Nhà máy Z119 mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2023
Đại tá Bùi Đức Hiền - Phó Tư lệnh Quân chủng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Nhà máy Z119 mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2023
Đại tá Trần Văn Đức - Giám đốc Nhà máy Z119 đọc diễn văn tại buổi lễ.

Nhà máy Z119 mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2023
Các đại biểu dự Lễ mít tinh.

Nhà máy Z119 mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2023

Các đại biểu tham quan gian trưng bày các phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ ATVSLĐ.

Nhà máy Z119 mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2023
Tiết mục văn nghệ chào mừng tại buổi lễ.

Trong những năm qua, lãnh đạo, chỉ huy, cùng toàn thể cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp (QNCN), công nhân và viên chức quốc phòng (CN&VCQP) Nhà máy Z119 luôn chấp hành nghiêm chủ trương lãnh đạo cũng như các nội dung, biện pháp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thường vụ Đảng ủy Quân chủng PK-KQ và Nhà máy về công tác ATVSLĐ, PCCN; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn triển khai các biện pháp bảo đảm ATVSLĐ, PCCN. Do đó, Nhà máy không để xảy ra vụ việc mất an toàn, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe, con người, môi trường và cơ sở vật chất kỹ thuật. Nhà máy luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là đã sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) thế hệ mới; bảo đảm đầy đủ việc làm cho người lao động; thu nhập bình quân đạt 135%/người so với lương quân hàm.

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, biện pháp trong Tháng hành động về ATVSLĐ, PCCN, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Nhà máy Z119 đã phát động Phong trào thi đua với chủ đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc” nhằm thúc đẩy các hoạt động cụ thể, thiết thực để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc tại Nhà máy; đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ, CN&VCQP, người lao động về việc thực hiện Luật ATVSLĐ và đẩy mạnh công tác ATVSLĐ trong thời kỳ công nghiệp, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Nội dung của Phong trào tập trung thực hiện tốt “2 nhất, 3 không” (Bảo đảm quân số khỏe cao nhất; hoàn thành tiến độ sản xuất và chất lượng sản phẩm tốt nhất; không có vụ việc tai nạn trong lao động, trong thực hiện các nhiệm vụ và trong tham gia giao thông; không có người lao động mắc bệnh nghề nghiệp và không để xảy ra cháy nổ).

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ mít tinh, Đại tá Bùi Đức Hiền - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản quy phạm pháp luật về ATVSLĐ, PCCN, nhất là Luật Phòng cháy chữa cháy, Luật Lao động, chỉ thị của Bộ Quốc phòng “Về việc tăng cường thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động trong Quân đội”; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho mọi đối tượng, xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, gắn hoạt động công tác ATVSLĐ với thực hiện các mục tiêu của các phong trào khác. Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra ATVSLĐ, PCCN đối với các cơ quan, đơn vị, thực hiện nghiêm các quy định, quy phạm về kỹ thuật an toàn PCCN, kịp thời loại bỏ những nguy cơ gây mất an toàn lao động. Thực hiện đúng quy định chế độ khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sáng kiến cải tiến kỹ thuật để cải thiện điều kiện làm việc, môi trường lao động, góp phần giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp…

Nhà máy Z119 mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2023
Đại tá Bùi Đức Hiền - Phó Tư lệnh Quân chủng trao thưởng các tập thể, cá nhân
đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua về ATVSLĐ năm 2022.

Nhà máy Z119 mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2023
Đại tá Nguyễn Đình Đức - Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng trao quà tặng các đoàn viên công đoàn
của Nhà máy Z119 mắc bệnh hiểm nghèo và có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi lễ, Đại tá Bùi Đức Hiền - Phó Tư lệnh Quân chủng đã trao Cờ thi đua của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng Nhà máy A31 và Bằng khen tặng Đại tá Phạm Đức Giang - Phó Giám đốc Nhà máy A31 vì đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua về ATVSLĐ năm 2022; tặng giấy khen của Cục trưởng Cục An toàn lao động (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho 3 tập thể là Nhà máy A32, Sư đoàn 371, Kho K333 (Cục Kỹ thuật) và 3 cá nhân vì đã có nhiều thành tích trong công tác ATVSLĐ năm 2022; Đại tá Nguyễn Đình Đức - Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng trao quà tặng các đoàn viên công đoàn của Nhà máy Z119 mắc bệnh hiểm nghèo và có hoàn cảnh khó khăn.

Nhà máy Z119 mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2023

Nhà máy Z119 mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2023
Các đơn vị thực hành thao diễn chữa cháy.

Sau Lễ mít tinh, lực lượng của Nhà máy Z119, Kho K286, Kho K312, Kho K332 đã tổ chức thao diễn công tác chữa cháy.

Tin, ảnh: ÁNH TUYẾT, DƯƠNG TOÀN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website