10 giờ:36 phút Thứ tư, ngày 10 tháng 5 , 2023

Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không-Không quân tập huấn, huấn luyện ngành Công nghệ thông tin năm 2023

Ngày 10-5, Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) tổ chức Hội nghị tập huấn, huấn luyện ngành Công nghệ thông tin (CNTT) năm 2023 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 13 điểm cầu trong Quân chủng. Đại tá Vũ Đại Dương - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự Hội nghị có thủ trưởng một số phòng, ban thuộc Bộ Tham mưu, thủ trưởng các đơn vị và 282 cán bộ, nhân viên ngành CNTT trong toàn Quân chủng.

Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không-Không quân tập huấn, huấn luyện ngành Công nghệ thông tin năm 2023
Đại tá Vũ Đại Dương - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không-Không quân tập huấn, huấn luyện ngành Công nghệ thông tin năm 2023
Đại tá Vũ Đại Dương - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ trao thưởng
các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ CNTT năm 2022.
Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không-Không quân tập huấn, huấn luyện ngành Công nghệ thông tin năm 2023
Các đại biểu dự Hội nghị tại Hội trường Bộ Tham mưu Quân chủng PK-KQ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ CNTT năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác CNTT, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số năm 2023 trong Quân chủng PK-KQ. Theo đó, năm 2022, ngành CNTT Quân chủng đã quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của trên, kế hoạch công tác của người chỉ huy và các kế hoạch chuyên ngành; đã đạt được những thành tích nổi bật, trong đó phải kể đến nhiệm vụ bảo đảm CNTT cho hoạt động sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay, bảo dảm CNTT cho chuyển đổi số và diễn tập, hội thi, hội thao các cấp; bảo đảm tốt CNTT theo yêu cầu của người chỉ huy và yêu cầu nhiệm vụ.

Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không-Không quân tập huấn, huấn luyện ngành Công nghệ thông tin năm 2023
Thượng tá Phạm Xuân Bảo - Trưởng Ban CNTT báo cáo về nhiệm vụ công tác CNTTtrong Quân chủng PK-KQ.
Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không-Không quân tập huấn, huấn luyện ngành Công nghệ thông tin năm 2023
Trung tá Bùi Việt Hoàng Sơn - Phó trưởng Phòng Phần mềm cơ sở dữ liệu, Bộ Tư lệnh 86
giới thiệu một số nội dung về Chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện các phòng chức năng của Bộ Tư lệnh 86 và Ban CNTT (Bộ Tham mưu Quân chủng PK-KQ) giới thiệu một số nội dung về Chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng; công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; quy trình quản lý, khai thác, sử dụng các hệ thống giám sát an toàn thông tin; quy trình, phương pháp tổ chức và bảo đảm một số hệ thống CNTT phục vụ sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, hội thi, hội thao; công tác bảo đảm kỹ thuật và bảo đảm CNTT trong Quân chủng…

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Vũ Đại Dương nhấn mạnh: Hội nghị tập huấn lần này nhằm tổng kết, rút kinh nghiệm công tác CNTT năm vừa qua, đồng thời phổ biến các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tiếp theo; thông tin, quán triệt một số văn bản, kế hoạch của Quân chủng về phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số và tập huấn một số nội dung nghiệp vụ mới… Do đó, yêu cầu Ban CNTT phối hợp, hướng dẫn, theo dõi các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm kế hoạch tập huấn, huấn luyện; tổ giáo viên, cán bộ kỹ thuật làm tốt công tác hướng dẫn, giúp đỡ đơn vị trong tổ chức triển khai, huấn luyện sử dụng. Các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tiếp thu bài giảng và thực hành; sau tập huấn, trên cương vị công tác và phạm vi trách nhiệm của mình vận dụng vào thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng công tác CNTT tại đơn vị.

Cũng tại Hội nghị, Đại tá Vũ Đại Dương - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng đã trao tặng bằng khen, giấy khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ CNTT năm 2022.

Tin, ảnh: TRUNG THÀNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website