9 giờ:42 phút Thứ sáu, ngày 12 tháng 5 , 2023

Quân chủng Phòng không - Không quân bế mạc Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023

Sáng 12-5, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã bế mạc Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023. Dự và chỉ đạo bế mạc Hội thi có Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng; Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân chủng; Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng; Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi; các đồng chí trong Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và 55 thí sinh là cán bộ giảng dạy chính trị thuộc các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng PK-KQ.

Quân chủng Phòng không - Không quân bế mạc Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023
Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng phát biểu bế mạc Hội thi.

Quân chủng Phòng không - Không quân bế mạc Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023
Quang cảnh bế mạc Hội thi.

Tại Hội thi, các thí sinh thực hiện 3 phần thi: Chuẩn bị bài giảng (bài giảng trình bày trên giấy và bài giảng trình chiếu trên phần mềm PowerPoint Office); thực hành giảng bài và kiến thức. Nội dung Hội thi nằm trong chương trình giáo dục chính trị hằng năm; những nội dung cơ bản trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết Trung ương khóa XIII; các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Quân chủng từ năm 2019 đến nay; chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc công tác tuyên huấn; nội dung Quy chế công tác GDCT; Quy chế công tác quản lý tư tưởng quân nhân, nắm và định hướng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; công tác quản lý kỷ luật; một số hiểu biết về xã hội, pháp luật, kỷ luật, chế độ chính sách đối với quân nhân…

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi; các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Hội thi; Ban Tổ chức, Ban Giám khảo phát huy tốt chức trách, nhiệm vụ; tổ chức, điều hành Hội thi thống nhất, chặt chẽ. Các thí sinh chấp hành nghiêm quy chế, quy định, có tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Trong phần thi chuẩn bị bài giảng, nhiều đồng chí đã đầu tư thời gian, công sức, trí tuệ, chuẩn bị công phu, đúng quy trình các khâu, các bước; bố cục trình bày đúng quy chế, chặt chẽ, logic, sáng tạo, phân chia thời gian hợp lý cho từng phần, từng mục, cập nhật nhiều số liệu, thông tin mới, biết cách phát triển ngoài phạm vi tài liệu cung cấp; lấy dẫn chứng sát thực tế, làm cho bài giảng sinh động, phong phú; liên hệ vận dụng tốt, khái quát, kết luận, định hướng rõ ràng, phù hợp với từng đối tượng.

Quân chủng Phòng không - Không quân bế mạc Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023

Quân chủng Phòng không - Không quân bế mạc Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023
Thí sinh thực hiện phần thi kiến thức.

Quân chủng Phòng không - Không quân bế mạc Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023
Phần thi thực hành giảng bài của Thượng úy Trương Công Minh - Chính trị viên phó Tiểu đoàn 80, Trung đoàn 257, Sư đoàn 361.

Quân chủng Phòng không - Không quân bế mạc Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023
Phần thi thực hành giảng bài của Đại úy Nguyễn Văn Mạnh - Chính trị viên Tiểu đoàn 178, Trung đoàn 282, Sư đoàn 375.

Đối với nội dung thực hành giảng bài, đại đa số thí sinh có phương pháp sư phạm tốt, tác phong, kỹ năng truyền đạt cho người học hấp dẫn, dễ hiểu, dễ nhớ, kết hợp tốt giữa lý luận và thực tiễn, có ví dụ, dẫn chứng sinh động, liên hệ, vận dụng sát với tình hình, đặc điểm, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. 100% cán bộ tham gia Hội thi biết sử dụng và kết hợp giữa phương pháp giảng dạy truyền thống và ứng dụng công nghệ thông tin qua trình chiếu để bổ trợ cho phần thực hành giảng bài; biết lựa chọn, biên tập những hình ảnh, số liệu phù hợp nội dung của bài; trình bày hình ảnh công phu, chau chuốt, màu sắc hài hòa, phù hợp, dễ xem, dễ hiểu; sử dụng các hiệu ứng nhuần nhuyễn, hỗ trợ hiệu quả nội dung giảng bài.

Trong phần thi kỹ năng soạn bài giảng điện tử, đại đa số thí sinh biết cách lựa chọn, biên tập những nội dung cơ bản, cốt lõi của từng phần, từng mục, điểm… để thể hiện qua từng slide, hỗ trợ người học ghi chép được nội dung chính của bài học; biết lồng ghép hợp lý hình ảnh minh họa phù hợp với từng nội dung; phối hợp màu sắc hài hòa, bắt mắt, dễ xem, sử dụng nhiều hiệu ứng đẹp, cuốn hút, hấp dẫn người học. Cùng với đó, các thí sinh đã nắm chắc, thực hiện tốt phần thi kiến thức, trả lời tốt các câu hỏi phụ mà Ban Giám khảo đề ra…

Phát biểu bế mạc Hội thi, Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng khẳng định, Hội thi là một nội dung quan trọng và thiết thực, giúp cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ các cấp đánh giá đúng kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; làm rõ ưu điểm, hạn chế, bất cập, xác định nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị trong thời gian tới. Hội thi cũng là dịp để đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị ở các cấp trong Quân chủng; đồng thời là dịp để bồi dưỡng kiến thức, trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, phát hiện, nhân rộng, phổ biến những điển hình tiên tiến, cách làm hay trong tổ chức quản lý và thực hành giảng dạy chính trị tại đơn vị.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng đề nghị trên cơ sở kết quả Hội thi, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò, nhiệm vụ, mục tiêu, nội dung và chương trình công tác giáo dục chính trị tại đơn vị; cụ thể hóa và vận dụng sát với chức năng, nhiệm vụ và từng đối tượng. Bám sát kế hoạch, quy chế, hướng dẫn của trên, chủ động xây dựng, duy trì nghiêm nền nếp, triển khai tổ chức chặt chẽ công tác giáo dục chính trị ở các cấp; chú trọng bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, trình độ, phương pháp, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị, làm nòng cốt trong triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị. Các thí sinh đạt thành tích tốt trong Hội thi tiếp tục giữ vững và phát huy kết quả đã đạt được; tích cực nêu gương, trao đổi, chia sẻ, phổ biến những cách làm hay, sáng tạo để nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tại các cơ quan, đơn vị; đồng thời chuẩn bị tốt tâm thế, kiến thức và phương pháp, chuẩn bị tham gia Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị cấp toàn quân trong thời gian tới…

Quân chủng Phòng không - Không quân bế mạc Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023
Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Chính ủy Quân chủng và Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng
trao thưởng các thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba tại Hội thi.

Quân chủng Phòng không - Không quân bế mạc Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023
Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng và Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng
trao thưởng các thí sinh đạt giải khuyến khích và 2 thí sinh đạt giải phụ tại Hội thi.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao 3 giải nhất, 3 giải nhì, 6 giải ba, 8 giải khuyến khích cho các thí sinh đạt kết quả tốt tại Hội thi; đồng thời trao thưởng cho thí sinh thực hành giảng bài tốt nhất và thí sinh chuẩn bị bài giảng tốt nhất.

* GIẢI NHẤT

- Trung tá Trương Công Pháp - Chính ủy Trung đoàn 591, Sư đoàn 377.

- Thượng úy Trương Công Minh - Chính trị viên phó Tiểu đoàn 80, Trung đoàn 257, Sư đoàn 361.

- Thượng úy Chu Minh Hoàng - Chính trị viên Đại đội 2, Tiểu đoàn Vệ binh, Trung đoàn 937, Sư đoàn 370.

* GIẢI NHÌ

- Đại tá Nguyễn Quang Hưng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Học viện PK-KQ.

- Thượng úy Bùi Văn Điềm - Chính trị viên Tiểu đoàn 125, Trung đoàn 284, Sư đoàn 365.

- Trung úy Bùi Tuấn Anh - Chính trị viên Đại đội 32, Tiểu đoàn 3, Trường Sĩ quan Không quân.

* GIẢI BA

- Trung tá Hoàng Phó Truật - Phó Chính ủy Trung đoàn 238, Sư đoàn 363.

- Thiếu tá Trần Văn Thắng - Phó Chính ủy Trung đoàn 282, Sư đoàn 375.

- Đại úy Nguyễn Văn Mạnh - Chính trị viên Tiểu đoàn 178, Trung đoàn 282, Sư đoàn 375.

- Thiếu tá Hoàng Văn Minh - Chính trị viên phó Tiểu đoàn căn cứ Sân bay Plieku, Sư đoàn 372.

- Thiếu tá Đinh Xuân Quỳnh - Chính trị viên Đại đội 11, Tiểu đoàn 20, Lữ đoàn 26.

- Thượng úy Nguyễn Ngọc Tuân - Chính trị viên Đại đội 10, Trung đoàn 228, Sư đoàn 365.

* Giải thí sinh thực hành tốt nhất:

- Thiếu tá Trần Văn Thắng - Phó Chính ủy Trung đoàn 282, Sư đoàn 375.

* Giải thí sinh chuẩn bị bài giảng tốt nhất:

- Trung tá Trịnh Văn Thực - Chủ nhiệm Chính trị Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ.

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website