8 giờ:39 phút Thứ hai, ngày 15 tháng 5 , 2023

Xây dựng đơn vị Quân y 5 tốt ở Học viện PK-KQ

Những năm qua, nhờ việc triển khai, thực hiện có hiệu quả Phong trào Thi đua (PTTĐ) “Xây dựng đơn vị Quân y 5 tốt”, Bệnh xá, Phòng Hậu cần, Học viện PK-KQ đã tiếp nhận, thu dung, cấp cứu, điều trị hiệu quả cho cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ; góp phần bảo đảm quân số khỏe để Học viện PK-KQ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Xây dựng đơn vị Quân y 5 tốt ở Học viện PK-KQ
Trung tá Nguyễn Tiến Thái - Bệnh xá trưởng khám bệnh cho bệnh nhân tại bệnh xá.

Có mặt tại Bệnh xá, Phòng Hậu cần, Học viện PK-KQ, chúng tôi không chỉ ấn tượng bởi sự sạch sẽ, gọn gàng, thống nhất đúng các quy định ngành y từ các hàng lang, phòng ở, phòng điều trị bệnh nhân đến khu nhà ăn, nhà bếp… mà đó còn là thái độ, cử chỉ chu đáo, ân cần của đội ngũ y, bác sĩ khi thăm khám, kiểm tra sức khỏe, cấp phát thuốc cho các bệnh nhân đang điều trị tại đây. Vừa theo dõi, đo huyết áp cho Binh nhất Phạm Ngọc Hùng - Học viên Đại đội 82, Tiểu đoàn 8, Học viện PK-KQ, Đại úy QNCN Đoàn Ngọc Hà - Y sĩ kiêm Hành chính trưởng của Bệnh xá cho biết: “Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế ở Bệnh xá còn nhiều khó khăn nên việc phát huy tốt y đức, nêu cao tinh thần tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn và thực hiện nghiêm các quy định, quy trình điều trị, chức trách nhiệm vụ của mỗi đồng chí là biện pháp để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Nhờ vậy, tỉ lệ điều trị khỏi bệnh tại bệnh xá cao, các trường hợp phải chuyển tuyến sau đều kịp thời, chính xác và bảo đảm an toàn cho bệnh nhân”. Còn Binh nhất Phạm Ngọc Hùng thì chia sẻ: “Tôi bị sốt cao, cơ thể đau nhức, mệt mỏi. Tuy xa gia đình, nhưng được các y, bác sĩ của Bệnh xá quan tâm, chăm sóc, khám chữa bệnh nhiệt tình, kết hợp với chế độ dinh dưỡng bảo đảm tốt nên sau thời gian điều trị tôi đã cắt sốt và khỏe lại. Chỉ hết hôm nay là tôi sẽ được về đơn vị và tham gia học tập bình thường”.

Trao đổi với chúng tôi về kết quả thực hiện PTTĐ “Xây dựng đơn vị Quân y 5 tốt” của Học viện trong thời gian qua, Trung tá Nguyễn Tiến Thái - Bệnh xá trưởng cho biết: “Để phong trào có sức lan tỏa đến mọi cán bộ, y, bác sĩ, chúng tôi đã thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác; chủ động rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện theo các phương án SSCĐ, kế hoạch bảo đảm công tác khám, chữa bệnh cho các các đối tượng của Học viện và khám điều trị theo bảo hiểm y tế; giáo dục, quán triệt cho đội ngũ thầy thuốc của Bệnh xá thực hiện tốt 25 chế độ công tác tuyến bệnh xá. Trong đó tập trung vào công tác chuyên môn, như: Chế độ thường trực, cấp cứu, khám, chữa bệnh, kê đơn theo bảo hiểm y tế… Ngoài ra, chúng tôi còn chủ động huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ, gửi cán bộ, nhân viên ra học tập tại Bệnh viện Quân y 105 nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; tham gia huấn luyện, luyện tập các tình huống SSCĐ, cơ động theo kế hoạch chung của Học viện; tích cực tham gia làm tốt công tác phòng chống dịch, kiểm tra sức khỏe định kỳ cho cán bộ, học viên, chiến sĩ trong Học viện; xây dựng môi trường “xanh - sạch - đẹp” gắn với nhiệm vụ xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Qua đó không chỉ giúp đội ngũ y, bác sĩ giỏi về chuyên môn, sáng về y đức, có ý thức chấp hành kỷ luật chuyên môn tốt, mà còn nâng cao chất lượng khám, điều trị tại Bệnh xá”. 

Cũng theo Trung tá Nguyễn Tiến Thái, để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe bộ đội, Bệnh xá đã từng bước kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong công tác điều trị một số bệnh thông thường ở đơn vị; tích cực cải tạo, củng cố, xây dựng vườn thuốc nam, tổ chức trồng chăm sóc nhiều chủng loại nhóm cây thuốc chữa cảm cúm và các bệnh về đường tiêu hóa… Công tác tiếp nhận, quản lý, khai thác bảo quản, cấp phát và sử dụng thuốc và trang thiết bị y tế được Bệnh xá thực hiện chặt chẽ, đúng, đủ, kịp thời; duy trì nghiêm công tác định kỳ kiểm kê số, chất lượng, hạn sử dụng đúng thời gian quy định; hằng tuần thực hiện tốt việc đôn đảo thuốc, nhằm nâng cao chất lượng bảo quản, không để thuốc bị ẩm mốc, hư hao gây lãng phí.

Với các biện pháp đồng bộ nói trên, từ đầu năm 2023 đến nay, Bệnh xá, Phòng Hậu cần, Học viện PK-KQ đã tổ chức khám bệnh cho 540 trường hợp, cấp cứu 11 ca, tiểu phẫu 41 ca, điều trị khỏi bệnh 49 ca, cấp phát thuốc cho 338 lượt người, chuyển viện khám điều trị 155 trường hợp đúng quy định, tham gia khám sức khỏe định kỳ năm cho 100% cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ trong toàn Học viện, bảo đảm chặt chẽ, an toàn.

Qua những kết quả đã đạt được và việc thực hiện tốt y đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người bệnh của đội ngũ y, bác sĩ, có thể khẳng định PTTĐ “Xây dựng đơn vị Quân y 5 tốt” ở Bệnh xá, Phòng Hậu cần, Học viện PK-KQ đã phát huy tốt hiệu quả. Điều này đã góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, giúp cho bộ đội có sức khỏe dẻo dai đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, mục tiêu, yêu cầu giáo dục-đào tạo tại Học viện.

Bài, ảnh: ĐÀO THỊ BÍCH HUYỀN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website