15 giờ:5 phút Thứ tư, ngày 26 tháng 4 , 2017

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và Nhà Giàn DK1

Từ ngày 16 đến ngày 26-4, Đoàn công tác số 7 gồm đại biểu của Thành phố Hà Nội, tỉnh Hưng Yên, Tổng Cục 5 (Bộ Công an), Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng), Công ty Máy công trình Thăng Long, do đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã đi thăm, tặng quà và động viên quân, dân huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) và Nhà Giàn DK1/8 (khu vực Quế Đường).

Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và Nhà Giàn DK1
Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội,
Trưởng đoàn công tác số 7 trao quà cho cán bộ, chiến sĩ trên đảo Trường Sa Lớn.
Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và Nhà Giàn DK1
Đoàn công tác số 7 dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại thị trấn Trường Sa.
Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và Nhà Giàn DK1
Đoàn công tác số 7 thả hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và Nhà Giàn DK1
Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc - Trưởng Đoàn công tác số 7
tặng cờ Tổ quốc cho cán bộ, chiến sĩ trên đảo Trường Sa.
Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và Nhà Giàn DK1
Các đại biểu thăm quan vườn tăng gia tại Đảo Đá Lớn.
Đoàn công tác số 7 thăm Trường Sa và Nhà Giàn DK1
Phút chia tay Đoàn công tác với các chiến sĩ trên Quần đảo trường Sa.

Trong 10 ngày, Đoàn công tác số 7 đã đến thăm, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các điểm đảo: Đá Lớn, Sinh Tồn Đông, Len Đao, Tiên Nữ, Núi Le, Đá Đông, Trường Sa Đông, Đá Tây, Trường Sa Lớn, Đá Lát, Nhà giàn DK1/8 (khu vực Quế Đường). Tại các điểm đảo, Đoàn đã tặng các phần quà gồm: Tủ lạnh cấp đông, máy lọc nước, máy tính xách tay, máy xay thịt… với tổng trị giá gần 40 tỉ đồng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Bên cạnh đó, Đoàn công tác số 7 còn tổ chức dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hi sinh tại khu vực quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1; tham gia lễ chào cờ, dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại thị trấn Trường Sa, giao lưu văn nghệ tại các điểm đảo mà Đoàn đến thăm.

Phát biểu tại buổi gặp mặt quân, dân huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa), đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội mong muốn, cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa tiếp tục phát huy truyền thống cha anh, giữ vững tay súng, cùng với nhân dân bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Sau đợt công tác này, mỗi thành viên trong Đoàn sẽ đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền để nhân dân Thủ đô Hà Nội nói riêng và nhân dân cả nước nói chung hiểu hơn về biển, đảo quê hương và hoạt động bảo về chủ quyền biển đảo; xây dựng lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ của Tổ quốc...

Tin, ảnh: DƯƠNG TOÀN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website