10 giờ:31 phút Thứ tư, ngày 17 tháng 5 , 2023

Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và đào tạo bậc cao đẳng tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ”

Sáng 17-5, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và đào tạo bậc cao đẳng tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ”. Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ dự và phát biểu chỉ đạo.

Dự Hội thảo có Thiếu tướng, TS Nguyễn Văn Oanh - Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu); TS Nguyễn Thị Việt Hương - Phó tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội); Thiếu tướng Trần Khôi Nguyên - Phó Cục trưởng Cục Tác chiến điện tử (Bộ Tổng Tham mưu); đại biểu một số cơ quan Bộ Tổng Tham mưu; thủ trưởng các cơ quan và một số phòng chức năng của Quân chủng PK-KQ; đại biểu một số học viện, nhà trường, các đơn vị và cơ sở đào tạo trong và ngoài Quân chủng; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường; các nhà giáo, nhà nghiên cứu khoa học, đại biểu các cơ quan, đơn vị trong Nhà trường và cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân.

Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và đào tạo bậc cao đẳng tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ”
Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ phát biểu chỉ đạo Hội thảo.

Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và đào tạo bậc cao đẳng tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ”
Thiếu tướng, TS Nguyễn Văn Oanh - Cục trưởng Cục Nhà trường phát biểu tại Hội thảo.

Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và đào tạo bậc cao đẳng tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ”
Các đại biểu dự Hội thảo.

Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và đào tạo bậc cao đẳng tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ”
Đồng chí Chính ủy Quân chủng PK-KQ tặng hoa chúc mừng Hội thảo.

Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và đào tạo bậc cao đẳng tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ”
Đại tá Nguyễn Hữu Cương - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Đại tá Nguyễn Hữu Cương - Hiệu trưởng Trưởng Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ nhấn mạnh: Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ, tiền thân là trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ được thành lập ngày 24-3-1967. Hơn 56 năm qua, Nhà trường đã đào tạo hàng vạn nhân viên chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan - chỉ huy, lái xe quân sự các hạng, y tá, dược tá cho Quân đội nhân dân Việt Nam và nhiều cán bộ kỹ thuật cho Quân đội nhân dân Lào. Những năm qua, Nhà trường luôn quan tâm, chăm lo phát triển đội ngũ nhà giáo cả về số và chất lượng, hợp lý về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà trường “Chính quy, chuẩn hóa, mẫu mực, hiện đại”; góp phần xây dựng Quân chủng PK-KQ “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Đại tá Nguyễn Hữu Cương nhấn mạnh: Việc tổ chức Hội thảo có ý nghĩa rất quan trọng, đây không chỉ là lần đầu tiên Nhà trường tổ chức Hội thảo về công tác giáo dục, đào tạo, mà còn khẳng định sự quyết tâm rất lớn của lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, giảng viên, nhân viên Nhà trường trong nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, sẵn sàng cho nhiệm vụ đào tạo bậc cao đẳng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và đào tạo bậc cao đẳng tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ”
Các đại biểu dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm.


Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và đào tạo bậc cao đẳng tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ”
Các đại biểu tham quan các đề tài, sáng kiến trưng bày tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng ghi nhận và biểu dương những thành tích và tiến bộ vững chắc mà Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh: Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục, đào tạo theo Nghị quyết 1657-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “đổi mới công tác giáo dục, đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới"; cùng với đó là sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, Quân đội, Quân chủng PK-KQ được đầu tư mua sắm, có nhiều loại vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, cải tiến, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với học viên ra trường phải có trình độ chuyên môn giỏi, nhanh chóng tiếp cận và làm chủ các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế. Thực tiễn này đòi hỏi việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo là một yêu cầu cấp thiết, có vai trò quan trọng đối với sự nghiệp đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ. Đồng chí Chính ủy Quân chủng đề nghị các đại biểu, các nhà khoa học, nhà giáo nghiên cứu thảo luận, làm rõ thêm những vấn đề lý luận và thực tiễn, những vấn đề bất cập và đưa ra những giải pháp sát thực tiễn để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo nói riêng, công tác giáo dục, đào tạo của Nhà trường nói chung. Trên cơ sở các bài tham luận, ý kiến tại Hội thảo, Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ nhanh chóng tiếp thu, kiện toàn, bổ sung kịp thời vào nghị quyết, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và đào tạo bậc cao đẳng tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ”
Đại tá Nguyễn Xuân Đoàn - Chính ủy Nhà trường phát biểu tham luận.

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 54 bài tham luận của lãnh đạo, chỉ huy, nhà khoa học ở các học viện, nhà trường, viện nghiên cứu, các cơ quan, đơn vị trong Quân đội, cán bộ, giảng viên của Nhà trường. Ban Biên tập đã biên tập 36 bài tiêu biểu để đăng toàn văn trên kỷ yếu Hội thảo và một số tạp chí, báo điện tử… Tại Hội thảo, đã có 9 ý kiến phát biểu tham luận. Các bài tham luận và ý kiến phát biểu trực tiếp đã tập trung làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo ở Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ; đánh giá thực trạng đội ngũ nhà giáo ở Nhà trường và những vấn đề đặt ra cần giải quyết; trách nhiệm và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong triển khai thực hiện công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo; đề xuất các giải pháp, những bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo. Cùng với đó, Hội thảo cũng thảo luận và đề xuất những nội dung cơ bản cần đề cập để bảo đảm tính hệ thống, toàn diện, khoa học trong nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và đào tạo bậc cao đẳng tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và đào tạo bậc cao đẳng tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp về xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục (NG, CBQLGD); đặc biệt là Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW, ngày 20-12-2022 của Quân ủy Trung ương về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình hình mới. Làm tốt công tác quy hoạch, tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ NG, CBQLGD có phẩm chất, năng lực toàn diện và đạt chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Tăng cường công tác quản lý đội ngũ NG, CBQLGD; làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các cơ quan, khoa, đơn vị, các cơ sở đào tạo, tạo sự đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trong hoạt động giảng dạy. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cho đội ngũ nhà giáo, xây dựng nhà trường thông minh, hiện đại. Bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị GD, ĐT; xây dựng môi trường văn hóa sư phạm lành mạnh, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để nhà giáo giảng dạy, nghiên cứu khoa học, cống hiến tài năng, khẳng định năng lực bản thân.

Cùng với đó, thông qua các hoạt động xem phim tư liệu giới thiệu và tham quan gian trưng bày sách, báo, tranh, ảnh, mô hình học cụ, đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật về hoạt động giáo dục, đào tạo (GD, ĐT) của Nhà trường; giúp các đại biểu có cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn về quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành của đội ngũ nhà giáo của Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ trong thời gian qua.

ĐỨC LƯU, THẾ THỦY
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website