12 giờ:57 phút Thứ sáu, ngày 2 tháng 6 , 2023

Quân chủng Phòng không - Không quân bàn giao “Nhà đại đoàn kết” tặng gia đình ông Lê Đình Phan

Ngày 2-6, tại xóm Chú 1, xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên; Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Lễ bàn giao “Nhà đại đoàn kết” tặng gia đình ông Lê Đình Phan - bố đẻ của Liệt sĩ Lê Đình Tuyển, hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Dự Lễ bàn giao có Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ; đồng chí Hoàng Thị Ngà - Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên; đại biểu Phòng Dân vận (Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ); đại biểu Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể xã Bộc Nhiêu.

Quân chủng Phòng không - Không quân bàn giao “Nhà đại đoàn kết” tặng gia đình ông Lê Đình Phan
Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng phát biểu tại Lễ bàn giao.

Quân chủng Phòng không - Không quân bàn giao “Nhà đại đoàn kết” tặng gia đình ông Lê Đình Phan
Đại tá Nguyễn Hữu Toàn trao quà tặng gia đình ông Lê Đình Phan.

Quân chủng Phòng không - Không quân bàn giao “Nhà đại đoàn kết” tặng gia đình ông Lê Đình Phan
Ông Lê Đình Phan phát biểu tại buổi lễ.

Quân chủng Phòng không - Không quân bàn giao “Nhà đại đoàn kết” tặng gia đình ông Lê Đình Phan
Các đại biểu dự lễ bàn giao chụp ảnh lưu niệm với gia đình ông Lê Đình Phan.

Ông Lê Đình Phan là bố đẻ liệt sĩ Lê Đình Tuyển đã hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Hiện tại, hoàn cảnh của ông Phan rất khó khăn khi tuổi đã cao (90 tuổi), trong khi đó căn nhà ông ở đã xuống cấp nghiêm trọng, gia đình không đủ khả năng để sửa chữa. Trước hoàn cảnh đó, Quân chủng PK-KQ đã quyết định trích từ Quỹ “Vì người nghèo” 80 triệu đồng để hỗ trợ kinh phí xây “Nhà đại đoàn kết” tặng gia đình ông Phan. Sau hơn 3 tháng khởi công xây dựng, ngôi nhà đã hoàn thành với diện tích sử dụng 52m2, bảo đảm đúng thiết kế, đạt chất lượng về kỹ thuật, mỹ thuật và đưa vào khai thác sử dụng, giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng khẳng định: Số tiền hỗ trợ xây dựng nhà tặng gia đình tuy không nhiều nhưng thể hiện tình cảm, trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ đối với gia đình có công với cách mạng, tri ân những người con của dân tộc đã hi sinh, cống hiến cho nền độc lập tự do của Tổ quốc.

Xúc động tại buổi Lễ bàn giao “Nhà đại đoàn kết”, ông Lê Đình Phan gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ đã quan tâm, chăm lo, hỗ trợ ổn định đời sống cho các gia đình chính sách, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Được biết, đây là căn "Nhà đại đoàn kết” thứ 2 được Quân chủng PK-KQ tiến hành hỗ trợ các gia đình chính sách trên địa bàn xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Tin, ảnh: BÍCH PHƯỢNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website