8 giờ:27 phút Thứ sáu, ngày 7 tháng 7 , 2023

Nỗ lực giành kết quả cao ở hội thi cấp toàn quân

Ngay sau khi tổ chức thành công Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị (GDCT) cấp Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ); Phòng Tuyên huấn đã tham mưu cho thủ trưởng Cục Chính trị lựa chọn các cá nhân có thành tích xuất sắc để thành lập Đội tuyển chuẩn bị tham gia Hội thi Cán bộ GDCT giỏi toàn quân năm 2023. Nhờ xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, lịch ôn luyện khoa học, chặt chẽ, cùng sự nỗ lực cố gắng của từng thành viên, đến nay, Đội tuyển của Quân chủng PK-KQ đã làm chủ kiến thức, thuần thục kỹ năng giảng bài, tự tin giành kết quả cao ở hội thi cấp toàn quân.

Nỗ lực giành kết quả cao ở hội thi cấp toàn quân
Thượng tá Lê Dũng Tiến - Phó trưởng Phòng Tuyên huấn (thứ tư từ trái sang) trao đổi kinh nghiệm với các thí sinh của Quân chủng.

Gần trưa ngày cuối tuần, tại Phòng sinh hoạt chung Phòng Tuyên huấn, các thành viên Đội tuyển Cán bộ GDCT của Quân chủng vẫn miệt mài ôn luyện nội dung thực hành giảng bài. Sau khi nghe từng người trình bày nội dung chuyên đề của mình, các thành viên trong Đội tập trung đóng góp ý kiến từ nội dung bài giảng, phần trình chiếu PowerPoint, đến phương pháp, tác phong, âm lượng, cử chỉ, hành động… Đại úy Trương Công Minh - Chính trị viên phó Tiểu đoàn 80, Trung đoàn 257, Sư đoàn 361, thành viên Đội tuyển chia sẻ: “Việc toàn đội lắng nghe, đóng góp ý kiến bổ sung, hoàn thiện cho nhau tạo ra cách nhìn nhận khách quan, giúp từng thí sinh đánh giá lại mình một cách toàn diện, chính xác, từ đó điều chỉnh nội dung và phương pháp giảng bài cho phù hợp”.

Trong số các thí sinh Đội tuyển của Quân chủng PK-KQ, Trung tá Trương Công Pháp - Chính ủy Trung đoàn 591, Sư đoàn 377 là gương mặt khá quen thuộc với chúng tôi. Năm 2022, anh Pháp đạt giải nhất tại Hội thi chung khảo toàn quốc báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tuy sở hữu “bề dày” thành tích ấn tượng, song tham gia Hội thi lần này, anh Pháp vẫn luôn có sự chuẩn bị chu đáo trong từng nội dung thi. “Để giành kết quả cao tại hội thi, đòi hỏi thí sinh phải có sự chuẩn bị chu đáo và sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn. Nội dung thi cán bộ GDCT khác với thi báo cáo viên giỏi ở việc sử dụng tổng hợp nhiều kỹ năng sư phạm như thuyết trình, diễn giải, quy nạp, đàm thoại, nêu vấn đề... kết hợp sử dụng trình chiếu minh họa một cách thành thạo, khoa học, hấp dẫn. Phần liên hệ đòi hỏi phải sát với chức trách, nhiệm vụ của từng đối tượng và định hướng nhận thức, hành động cụ thể, rõ ràng. Điều này đòi hỏi tôi phải tích cực tìm tòi, nghiên cứu, sưu tầm tư liệu, hình ảnh, video clip, soạn giáo án và luyện tập công phu, tăng cường trau dồi kỹ năng sư phạm của bản thân; đồng thời thường xuyên lắng nghe, tham khảo ý kiến đóng góp của Tổ Bồi dưỡng và thành viên Đội tuyển để không ngừng hoàn thiện mình” - Trung tá Trương Công Pháp chia sẻ.

Theo Quy chế của Hội thi Cán bộ GDCT cấp toàn quân năm 2023, Hội thi được tổ chức thành 2 vòng, với 3 đối tượng (Cán bộ chính trị cấp trung đoàn, lữ đoàn và đơn vị tương đương; Chính trị viên, chính trị viên phó tiểu đoàn và đơn vị tương tương; Chính trị viên, chính trị viên phó đại đội và đơn vị tương đương). Mỗi thí sinh tham gia 3 phần thi: Soạn bài giảng (gồm bài giảng trên giấy và bài giảng điện tử); kiến thức; thực hành giảng bài, kết hợp xử lý tình huống sư phạm trong quá trình giảng bài.

Đội tuyển của Quân chủng PK-KQ gồm 6 thành viên, là những thí sinh đạt giải cao trong Hội thi Cán bộ GDCT cấp Quân chủng năm 2023. Sau quá trình ôn luyện, Quân chủng sẽ lựa chọn 3 đồng chí để tham gia Hội thi cấp toàn quân. Điểm mới của Hội thi năm nay là các thí sinh sẽ bốc thăm bài giảng bằng hình thức trực tuyến. Theo kết quả bốc thăm, các thí sinh ở 3 đối tượng (trung đoàn, tiểu đoàn, đại đội) của Quân chủng sẽ lần lượt thực hành giảng bài các chuyên đề: Bồi dưỡng khát vọng cống hiến cho quân nhân đáp ứng yêu cầu xây dựng QĐND Việt Nam trong tình hình mới; Phòng chống âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay; Nội dung cơ bản của chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ngoài ra, trong quá trình thực hành giảng bài, Ban Giám khảo sẽ đặt ra nhiều tình huống sư phạm để kiểm tra khả năng xử lý của từng thí sinh.

Thượng tá Lê Dũng Tiến - Phó trưởng Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ cho biết: “Ngay sau khi tổ chức thành công Hội thi cấp Quân chủng, cùng với việc thành lập Đội tuyển và Tổ Bồi dưỡng, Phòng Tuyên huấn đã chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, lịch ôn luyện cho Đội tuyển một cách chặt chẽ, khoa học theo lộ trình cụ thể: Biên soạn đề cương bài giảng; thục luyện, bổ sung hoàn chỉnh bài giảng; giảng bài ở các đơn vị; rút kinh nghiệm; giảng bài báo cáo thủ trưởng Cục Chính trị… Quá trình ôn luyện, Tổ Bồi dưỡng thường xuyên sâu sát, bám nắm Đội tuyển, nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm các thí sinh từng ngày, từng tuần; do đó, chất lượng ôn tập của toàn đội từng bước được nâng lên”.

Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ nhấn mạnh: “Xác định nhiệm vụ tham gia Hội thi Cán bộ GDCT toàn quân là một nội dung trọng tâm trong công tác Tuyên huấn năm 2023 nên thời gian qua, thủ trưởng Cục Chính trị đã chỉ đạo Phòng Tuyên huấn làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, động viên Đội tuyển nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực ôn luyện, nắm vững kiến thức, làm chủ nội dung, trau dồi bản lĩnh, sự tự tin trong từng nội dung. Phát huy những kết quả, thành tích nổi bật trong tham gia các hội thi cấp toàn quân, toàn quốc những năm gần đây, Đội tuyển của Quân chủng tự tin phấn đấu đạt thành tích cao tại Hội thi cấp toàn quân, góp phần khẳng định bản lĩnh, vị thế của lực lượng được Đảng, Nhà nước, Quân đội xây dựng tiến thẳng lên hiện đại”.

Bài, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website