13 giờ:18 phút Thứ năm, ngày 8 tháng 6 , 2023

Trung đoàn 238 tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” năm 2023

Sáng 8-6, Trung đoàn 238, Sư đoàn 363 đã tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” năm 2023. Đây là Hội thi được Sư đoàn 363 chọn làm trước để rút kinh nghiệm. Dự và chỉ đạo Hội thi có Đại tá Ngô Đức Đại - Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 363; đại biểu cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn đơn vị đóng quân, cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ của đơn vị.

Trung đoàn 238 tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” năm 2023
Thượng tá Bùi Văn Du - Chính ủy Trung đoàn 238 trao thưởng các đội đạt giải cao tại Hội thi.

Trung đoàn 238 tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” năm 2023
Phần thi giới thiệu của Tiểu đoàn 82.
Trung đoàn 238 tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” năm 2023
Phần thi giới thiệu của Tiểu đoàn 85.

Hội thi tập trung vào những nội dung phát triển mới trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận; việc phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, việc thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng... Nghị quyết số 49-NQ/QUTW ngày 26-1-2015 của Quân ủy Trung ương về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Quân đội trong tình hình mới; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; Quy chế công tác dân vận của Quân đội nhân dân Việt Nam; Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2021-2025; tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hỗ trợ nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới...

Thông qua các phần thi đã tuyên truyền, nhân rộng mô hình tiêu biểu, hiệu quả về hoạt động công tác dân vận của từng cơ quan, đơn vị; phản ánh chân thực đời sống thực tiễn của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn gắn với thực tế công tác dân vận tại địa bàn đóng quân và địa bàn thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, nêu bật được phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ Phòng không-Không quân ưu tú” trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, làm công tác dân vận và hoạt động phối kết hợp với địa phương nơi đóng quân.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức trao giải nhất cho Tiểu đoàn 82, giải nhì cho Tiểu đoàn 81; đồng thời trao giải xuất sắc phần thi giới thiệu về cơ quan, đơn vị, địa bàn cho Tiểu đoàn 83 và phần thi sân khấu hóa (tiểu phẩm) mô hình, hoạt động hiệu quả cho Tiểu đoàn 85.

Tin, ảnh: CAO THANH ĐÔNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website