14 giờ:31 phút Thứ ba, ngày 20 tháng 11 , 2018

Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ gặp mặt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Sáng 20-11, Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 / 20-11-2018). Dự buổi gặp mặt có thủ trưởng Ban Giám hiệu Nhà trường; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị; các giáo viên, cán bộ quản lý và học viên tiêu biểu của Nhà trường.

Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ gặp mặt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
Thủ trưởng Ban Giám hiệu Nhà trường trao thưởng
cho các giáo viên tiêu biểu năm học 2017 - 2018.

Năm học 2017-2018, chất lượng giáo dục-đào tạo (GD-ĐT) của Nhà trường đã có những bước tiến vững chắc: Công tác điều hành, quản lý GD-ĐT chính quy, nền nếp; công tác huấn luyện được duy trì nghiêm túc; cơ sở vật chất phục vụ cho dạy và học được đầu tư cơ bản; bản lĩnh chính trị của cán bộ, giáo viên, học viên, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng toàn trường luôn kiên định, vững vàng; môi trường văn hoá, môi trường sư phạm được quan tâm củng cố; công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên được quan tâm, đầu tư, từng bước thực hiện chuẩn hóa đội ngũ giáo viên.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Phan Anh Dũng - Hiệu trưởng Nhà trường yêu cầu toàn trường phát huy những thành tích đã đạt được, tục quán triệt và triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết TW 8 (Khóa XI) về "Đổi mới căn bản toàn diện GD-ĐT, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế"; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất chính trị tốt, tinh thần cảnh giác cách mạng cao, xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD, thực sự mẫu mực về nền nếp chính quy và quản lý, rèn luyện kỷ luật. Kết hợp chặt chẽ giữa GD-ĐT và nghiên cứu khoa học, tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học theo xu hướng hiện đại; từng bước nghiên cứu ứng dụng thành tựu của cuộc CMCN 4.0 vào quá trình dạy và học; tập trung xây dựng đội ngũ giáo viên cả về số lượng, chất lượng, nhất là trình độ chính trị, năng lực, phương pháp và kỹ năng sư phạm, đáp ứng được với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại buổi gặp mặt, thủ trưởng Ban Giám hiệu Nhà trường đã tôn vinh, khen thưởng các đồng chí giáo viên tiêu biểu của Nhà trường có thành tích xuất sắc trong công tác GD-ĐT năm học 2017 - 2018.

Tin, ảnh: QUỐC HUY

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website