13 giờ:24 phút Thứ sáu, ngày 16 tháng 6 , 2023

Quân chủng phòng không - Không quân tổ chức Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ, có một phần thực binh cho các đơn vị khu vực Miền Nam

Từ ngày 13 đến 16-6, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên, 2 cấp trên bản đồ, có một phần thực binh cho các đơn vị Miền Nam (Diễn tập “MN-23”). Theo dõi và chỉ đạo Diễn tập có Thiếu tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ; Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ; thủ trưởng các cơ quan và một số phòng chức năng của Quân chủng PK-KQ.

Quân chủng phòng không - Không quân tổ chức Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ, có một phần thực binh cho các đơn vị khu vực Miền Nam
Thiếu tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam
và thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ theo dõi, chỉ đạo Diễn tập tại Sở chỉ huy.

Quân chủng phòng không - Không quân tổ chức Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ, có một phần thực binh cho các đơn vị khu vực Miền Nam
Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị hiệp đồng chiến đấu các đơn vị PK, KQ Miền Nam

Quân chủng phòng không - Không quân tổ chức Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ, có một phần thực binh cho các đơn vị khu vực Miền Nam
Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn 370 ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chuyển trạng thái SSCĐ từ thường xuyên lên cao.

Tại cuộc Diễn tập, các đơn vị đã tổ chức thực hiện đầy đủ nội dung các giai đoạn chiến đấu gồm: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) từ thường xuyên lên cao; làm công tác chuẩn bị chiến đấu tại vị trí đóng quân dã ngoại; thực hành chiến đấu và khôi phục sức chiến đấu. Trong các giai đoạn Diễn tập, các đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như nhận và ra lệnh chuyển trạng thái SSCĐ từ thường xuyên lên cao cho các cơ quan, đơn vị thuộc quyền; phổ biến mệnh lệnh chuyển trạng thái SSCĐ, mệnh lệnh động viên, chỉ thị những việc cần làm ngay, công bố lịch, thời gian; cơ động sở chỉ huy các sư đoàn, sở chỉ huy một số trung đoàn ra vị trí trú quân dã ngoại, chiếm lĩnh trận địa, triển khai khí tài, trang bị bảo đảm bí mật, an toàn; duy trì đơn vị thực hiện nhiệm vụ ở trạng thái SSCĐ cao, sẵn sàng chuyển lên trạng thái SSCĐ toàn bộ; tổ chức hội nghị đảng ủy các cấp thông qua kế hoạch chiến đấu của người chỉ huy; xây dựng và báo cáo, thông qua văn kiện, kế hoạch các chuyên ngành; tổ chức hội nghị hiệp đồng các lực lượng PK-KQ trong các giai đoạn chiến đấu; hiệp đồng kíp chiến đấu sở chỉ huy các cấp, các phân đội hỏa lực phòng không, đơn vị không quân thực binh thực hành đánh địch bảo vệ các mục tiêu được giao theo phương án chiến đấu; tổ chức khôi phục sức chiến đấu, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo…

Quân chủng phòng không - Không quân tổ chức Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ, có một phần thực binh cho các đơn vị khu vực Miền Nam
Kíp chiến đấu Đại đội 5, Trung đoàn 230, Sư đoàn 367 luyện tập chiến đấu trong Diễn tập.

Quân chủng phòng không - Không quân tổ chức Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ, có một phần thực binh cho các đơn vị khu vực Miền Nam
Máy bay Su-30MK2 của Sư đoàn 370 xuất kích thực hiện nhiệm vụ.

Diễn tập "MN-23" là đợt luyện tập toàn diện nhằm nâng cao trình độ, phương pháp, tác phong chỉ huy tác chiến của người chỉ huy các cấp; trình độ kíp chiến đấu sở chỉ huy các cấp; năng lực, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và các mặt công tác bảo đảm chiến đấu của các đơn vị; công tác phối hợp hiệp đồng chiến đấu giữa các lực lượng. Đây cũng là dịp để rèn luyện bộ đội sát với thực tế chiến đấu, rèn luyện bản lĩnh, tinh thần khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, góp phần nâng cao khả năng SSCĐ và sức mạnh chiến đấu của các đơn vị PK, KQ Miền Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SSCĐ, QLVT trong tình hình mới.

Quân chủng phòng không - Không quân tổ chức Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ, có một phần thực binh cho các đơn vị khu vực Miền Nam
Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng phát biểu rút kinh nghiệm Diễn tập.

Quân chủng phòng không - Không quân tổ chức Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ, có một phần thực binh cho các đơn vị khu vực Miền Nam
Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn trao thưởng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Diễn tập.

Quân chủng phòng không - Không quân tổ chức Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ, có một phần thực binh cho các đơn vị khu vực Miền Nam
Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng trao thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Diễn tập.

Kết thúc Diễn tập, Quân chủng PK-KQ đã tặng bằng khen cho 4 tập thể, 6 cá nhân và tặng giấy khen cho 11 tập thể, 9 cá nhân vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia Diễn tập "MN-23".

Tin, ảnh: CÔNG GIANG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website