13 giờ:5 phút Thứ sáu, ngày 30 tháng 6 , 2023

Tọa đàm một số vấn đề lý luận - thực tiễn về “Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh và những vấn đề đặt ra hiện nay”

Sáng 30-6, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương và Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức Tọa đàm một số vấn đề lý luận - thực tiễn về “Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh và những vấn đề đặt ra hiện nay”.

Dự Tọa đàm có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Văn Đức - Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ; đại diện các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Hội đồng Lý luận Trung ương; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường thuộc Quân chủng PK-KQ.

Tọa đàm một số vấn đề lý luận - thực tiễn về “Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh và những vấn đề đặt ra hiện nay”
Trung tướng Nguyễn Văn Đức - Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị phát biểu tại Tọa đàm.

Tọa đàm một số vấn đề lý luận - thực tiễn về “Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh và những vấn đề đặt ra hiện nay”
Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Bá Dương - Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương,
Phụ trách Nhóm chuyên gia Ban Chỉ đạo 35 của Quân ủy Trung ương phát biểu tại Tọa đàm.

Tọa đàm một số vấn đề lý luận - thực tiễn về “Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh và những vấn đề đặt ra hiện nay”
Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân Quân chủng PK-KQ phát biểu tại Tọa đàm.

Tọa đàm một số vấn đề lý luận - thực tiễn về “Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh và những vấn đề đặt ra hiện nay”
Quang cảnh Tọa đàm.

Báo cáo đề dẫn do Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ trình bày tại Tọa đàm khẳng định: Những năm qua, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ xác định phải thực hiện đồng bộ hai yếu tố: Con người và vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT); trong đó, con người giữ vai trò quyết định. Trên cơ sở đó, Quân chủng PK-KQ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng lực lượng PK-KQ cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý; điều chỉnh tổ chức, biên chế cân đối, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các thành phần, lực lượng.

Đồng thời, Quân chủng PK-KQ chú trọng xây dựng lực lượng phòng không ba thứ quân, thế trận phòng không nhân dân; đổi mới công tác giáo dục chính trị, huấn luyện, đào tạo, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật... tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, Nhà nước về việc mua sắm vũ khí, khí tài, trang bị mới, hiện đại, bố trí thế trận, khu vực phòng thủ bảo đảm liên hoàn, rộng khắp, đáp ứng yêu cầu bảo vệ bầu trời Tổ quốc trong mọi tình huống. Tuy nhiên, việc điều chỉnh tổ chức, biên chế Quân chủng theo hướng “tinh, gọn, mạnh” cũng đặt ra những yêu cầu mới về công tác tư tưởng, tổ chức, cán bộ và chính sách; việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, mua sắm mới VKTBKT gặp nhiều khó khăn…

Tọa đàm một số vấn đề lý luận - thực tiễn về “Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh và những vấn đề đặt ra hiện nay”
Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ trình bày báo cáo đề dẫn tại Tọa đàm.

Tọa đàm một số vấn đề lý luận - thực tiễn về “Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh và những vấn đề đặt ra hiện nay”
Đại tá Phạm Tuấn Anh - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ phát biểu tại Tọa đàm.

Tọa đàm một số vấn đề lý luận - thực tiễn về “Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh và những vấn đề đặt ra hiện nay”
Các đại biểu tham quan Nhà truyền thống Sư đoàn 367.

Các ý kiến thảo luận tại Tọa đàm đều khẳng định: Xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh là chủ trương lớn, thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược của Đảng, Nhà nước ta. Các ý kiến cũng tập trung thảo luận làm rõ một số vấn đề cơ bản như: Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy đơn vị, đánh giá về nhận thức đối với nhiệm vụ “Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh và những vấn đề đặt ra hiện nay”; đánh giá thực trạng, xác định những vấn đề thực tiễn đặt ra, đề xuất giải pháp góp phần “Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tính, gọn, mạnh trong tình hình mới”; kinh nghiệm, nội dung, biện pháp xây dựng cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ “Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh”; đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng, Nhà nước những chủ trương, biện pháp “Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay”…

Kết luận Tọa đàm, Trung tướng Nguyễn Văn Đức đánh giá cao kết quả thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh trong Quân chủng PK-KQ thời gian qua; đồng thời khẳng định những vấn đề lý luận và thực tiễn mà các ý kiến thảo luận đưa ra tại Tọa đàm có ý nghĩa thiết thực, là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu, khẳng định “Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh” là rất quan trọng hiện nay. Từ kết quả đạt được, đồng chí Cục trưởng Cục Tuyên huấn đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, vận dụng các nội dung, kết quả của toạ đàm vào nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị góp phần thực hiện tốt chủ trương xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam “tinh, gọn, mạnh” trong thời gian tới.

Tin, ảnh: CÔNG GIANG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website