9 giờ:43 phút Thứ bảy, ngày 26 tháng 11 , 2016

Tuổi trẻ Nhà máy A32 tiến quân vào khoa học và công nghệ

Thực hiện Phong trào “Tuổi trẻ Quân chủng PK-KQ vươn tới những đỉnh cao; tiến quân vào khoa học và công nghệ, đoàn kết, xung kích, sáng tạo xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, tuổi trẻ Nhà máy A32 (Cục Kỹ thuật) đã đẩy mạnh các hoạt động thi đua nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tuổi trẻ Nhà máy A32 tiến quân vào khoa học và công nghệ
Tổ “Khoa học kỹ thuật trẻ” Nhà máy A32 nghiên cứu, sửa chữa
Đài Ra đa quan trên máy bay Su-27 và Su-30.
Ảnh: CTV

Thượng tá Hoàng Văn Khương - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà máy A32 cho chúng tôi biết: “Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy luôn xác định, khoa học kỹ thuật là then chốt, trọng tâm đối với đơn vị, vì vậy nghị quyết lãnh đạo hàng năm của Đảng ủy Nhà máy đã đề ra chủ trương đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong toàn Nhà máy; có chính sách đãi ngộ thỏa đáng để khuyến khích cán bộ, công nhân viên tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất theo hướng khắc phục những lỗ hổng về công nghệ sửa chữa, nghiên cứu, triển khai công nghệ sửa chữa các phụ tùng, thiết bị mới, xây dựng thành chương trình nghiên cứu chế tạo các loại vật tư kỹ thuật...

Trong những năm qua, Nhà máy đã sửa chữa được nhiều sản phẩm với chất lượng cao, đồng thời nhờ có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nên việc sửa chữa những loại sản phẩm mới như máy bay Su-27, Su-30 đạt kết quả tốt, giảm được đáng kể kinh phí nhập khẩu thiết bị công nghệ và vật tư kỹ thuật. Năm 2016, tham gia Hội thi “Sáng tạo trẻ trong Quân đội” do Ban Thanh niên Quân đội và Quân chủng tổ chức, Nhà máy có 18 sản phẩm đạt giải; 163 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được Hội đồng khoa học Nhà máy công nhận. Nhà máy đã tham gia nghiệm thu, bay thử và bàn giao 2 máy bay các loại, bảo đảm chất lượng và an toàn tuyệt đối. 

Theo Đại úy Lê Văn Bắc - Bí thư Đoàn cơ sở Nhà máy, những năm qua, phong trào luôn bám sát với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị; qua đó khuyến khích thanh niên xung kích, nghiên cứu, ứng dụng KH-CN mới, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm trong sửa chữa KTHK, đảm bảo kỹ thuật phục vụ huấn luyện, SSCĐ cho các đơn vị trong Quân chủng.

Là người tích cực tham gia phong trào, hàng năm đều có đề tài, sáng kiến được nghiên cứu, ứng dụng, Thượng úy Lê Hồng Huy – Trợ lý Kỹ thuật, Phân xưởng Vũ khí hàng không cho rằng: “Đây thực sự là “sân chơi” hấp dẫn, tạo cơ hội để phát huy tư duy sáng tạo, ươm mầm những tài năng trẻ về KH-CN của Nhà máy”.

Những năm qua, tuổi trẻ Nhà máy đã có hàng trăm đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật… Nhiều công trình, sáng kiến cơ bản giải quyết được những khó khăn vướng mắc trong quá trình sửa chữa, ách tắc về tiến độ trên dây chuyền sản xuất của Nhà máy, góp phần vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất sửa chữa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng như: “Triển khai đồng bộ công nghệ sửa chữa lớn MiG-21”, “Sửa chữa vừa Su-22M4/UM3K và triển khai công nghệ sửa chữa lớn”, “Tăng tổng niên hạn sử dụng máy bay Su-27 và sửa chữa cục bộ máy bay Su-30”...

Đồng thời, Nhà máy đã mở rộng phát triển công nghiệp hàng không và công nghệ cao; nghiên cứu sản xuất thành công vật tư nhập ngoại như: Kính máy bay, thùng dầu mềm, các loại đệm cao su kể cả cao su chịu nhiệt độ cao, các bó dây, ống mềm và các đường ống cứng hợp kim nhôm. Nhà máy cũng đã tự chế tạo được nhiều trang thiết bị dụng cụ chuyên dùng nhằm hoàn thiện công nghệ sửa chữa, góp phần giải quyết những ách tắc, bảo đảm chất lượng sửa chữa ngày càng được tăng lên; tiếp tục duy trì phong trào thi đua lao động sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, chấp hành kỷ luật công nghệ, kỷ luật lao động, PCCN ở các cơ quan, đơn vị.

Có thể nói, thời gian qua, tổ “Khoa học kỹ thuật trẻ” của Nhà máy A32 đã phát huy tinh thần nhiệt huyết, sức trẻ và tri thức, xung kích vào sửa chữa, sản xuất hồi phục vật tư, cải tiến trang thiết bị phục vụ sản xuất; công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ của Nhà máy đã góp phần giải quyết nhiều vướng mắc trong lĩnh vực vật tư của Quân chủng, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm trong sửa chữa kỹ thuật hàng không, bảo đảm công tác kỹ thuật phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị Không quân nói riêng và của Quân chủng nói chung.

ÁNH TUYẾT

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website