9 giờ:9 phút Chủ nhật, ngày 15 tháng 7 , 2018

Sư đoàn 372 tổ chức Hội thao Lý thuyết dẫn đường đánh chặn bằng mắt cho chỉ huy bay và phi công

Ngày 14-7, Sư đoàn 372 đã tổ chức Hội thao Lý thuyết dẫn đường đánh chặn bằng mắt cho chỉ huy bay và phi công năm 2018. Tham gia hội thao có 19 thí sinh là chỉ huy bay, phi công, sĩ quan dẫn đường đến từ 3 đội tuyển của các trung đoàn bay trong Sư đoàn 372.

Các thí sinh tham gia hội thao trải qua các phần thi lý thuyết của từng cá nhân và theo đội tuyển, tập trung vào một số nội dung: Đối với phần thi lý thuyết cá nhân, các thí sinh là chỉ huy bay thi công tác tổ chức chỉ huy bay trong 1 ban bay và hiểu biết về Điều lệ bay, Điều lệ các chuyên ngành Dẫn đường, Kỹ thuật hàng không, An toàn bay; các thí sinh là phi công, sĩ quan dẫn đường thi tính toán số liệu dẫn đường cho một đường bay khi không có gió và khi có gió, các phương pháp hiệu chỉnh đường bay, tính nhẩm tốc độ, thời gian, quãng đường, ước lượng hướng bay, cự ly, góc phát hiện, cự ly phát hiện mục tiêu…

Sư đoàn 372 tổ chức Hội thao Lý thuyết dẫn đường đánh chặn bằng mắt cho chỉ huy bay và phi công
Đại tá Vũ Hồng Điệp - Phó Sư đoàn trưởng Quân huấn Sư đoàn 372
trao thưởng cho cho các thí sinh đạt giải cao tại Hội thao.

Đối với phần thi theo đội tuyển, các đội tuyển sẽ làm bài tập nhóm tính toán số liệu đường bay, tính toán số liệu cho toàn bộ chuyến bay, xác định cự ly, hướng bay, thời gian bay, độ cao an toàn thấp nhất cho từng đoạn bay và tác nghiệp đường bay trên bản đồ…

Kết thúc hội thao, Đội tuyển Trung đoàn 929 đã giành giải nhất, Đội tuyển Trung đoàn 925 giành giải nhì và 6 đồng chí chỉ huy bay, phi công, sĩ quan dẫn đường có thành tích xuất sắc nhất trong hội thao được tặng các giải nhất, nhì.

Hội thao Lý thuyết dẫn đường đánh chặn bằng mắt cho chỉ huy bay và phi công là dịp để Sư đoàn 372 đánh giá trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khả năng nắm bắt về lý thuyết dẫn đường đánh chặn bằng mắt của đội ngũ cán bộ chỉ huy bay, phi công, sĩ quan dẫn đường để có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ dẫn đường cho đội ngũ cán bộ chỉ huy bay, phi công, sĩ quan dẫn đường; nâng cao chất lượng, hiệu quả dẫn dắt máy bay thực hiện các nhiệm vụ bay huấn luyện và các nhiệm vụ bay khác của đơn vị năm 2018 và những năm tiếp theo.

Tin, ảnh: NGÔ THÀNH SƠN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website