21 giờ:15 phút Thứ tư, ngày 16 tháng 8 , 2023

Ban Thanh niên Quân đội khảo sát kết quả thực hiện Thông tư số 164 của Bộ Quốc phòng và Quyết định số 294 của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

Ngày 16-8, Đoàn công tác của Ban Thanh niên Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam do Đại tá Trần Hữu Dũng - Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát kết quả thực hiện Thông tư số 164/TT-BQP ngày 1-12-2018 (Thông tư 164) của Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội và Quyết định số 294/QĐ-CT ngày 3-3-2014 (Quyết định 294) của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam về việc ban hành Quy chế bình chọn gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân ở Viện Kỹ thuật Phòng không - Không quân (PK-KQ). Tham gia đoàn công tác có đại diện các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Dự và làm việc với Đoàn công tác có Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ, đại diện Phòng Công tác Quần chúng (Cục Chính trị), Phòng Khoa học Quân sự (Bộ Tham mưu), Viện Kỹ thuật PK-KQ và 14 đồng chí đạt Giải thưởng "Sáng tạo trẻ" cấp Quân chủng và “Tuổi trẻ sáng tạo" trong Quân đội từ năm 2017 đến nay.

 Ban Thanh niên Quân đội khảo sát kết quả thực hiện Thông tư số 164 của Bộ Quốc phòng và Quyết định số 294 của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

Đại tá Trần Hữu Dũng - Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội kết luận Hội nghị.

Sau khi nghe đại diện Viện Kỹ thuật PK-KQ báo cáo về việc thực hiện Phong trào “Sáng tạo trẻ” trong Quân chủng và Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo" trong Quân đội của Viện Kỹ thuật PK-KQ thời gian qua; Đoàn công tác đã nghe những ý kiến từ cơ sở, đặc biệt là những hạn chế, tồn tại và những vướng mắc, bất cập cần đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế để phù hợp với thực tiễn hiện nay.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Hữu Toàn nhấn mạnh: Thời gian qua, Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ đã tích cực tham mưu cho Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Phong trào “Sáng tạo trẻ” và Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo" trong Quân đội đạt được những kết quả đáng khích lệ. Phong trào “Sáng tạo trẻ” đã lan tỏa rộng rãi trong toàn Quân chủng; các sáng kiến, đề tài của các tác giả đều bắt nguồn từ thực tiễn công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời và được áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn, tiết kiệm ngân sách cho Quân đội và nâng cao tuổi thọ cho các loại vũ khí, khí tài trang bị. Đồng thời, đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng đề nghị cần phải có nhiều cơ chế ưu đãi hơn nữa cho các tác giả để Phong trào “Sáng tạo trẻ” ngày càng nhân rộng, khích lệ cán bộ, đoàn viên thanh niên phấn đấu vươn lên...

Kết luận Hội nghị, Đại tá Trần Hữu Dũng đã đánh giá cao việc thực hiện Phong trào “Sáng tạo trẻ” và Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo" trong Quân đội của Quân chủng PK-KQ trong 5 năm qua, cũng như công tác chuẩn bị mọi mặt cho việc khảo sát tại Viện Kỹ thuật PK-KQ; Đoàn công tác sẽ tiếp thu mọi ý kiến đóng góp trong buổi khảo sát và nghiên cứu đưa vào thông tư một cách hợp lý nhất; đồng thời, đề nghị Quân chủng PK-KQ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Thông tư để ngày càng có nhiều tập thể, cá nhân tham gia Phong trào “Sáng tạo trẻ” và Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo" trong Quân đội; yêu cầu Viện Kỹ thuật PK-KQ tiếp tục nhân rộng mô hình, cách làm hay, đẩy mạnh nghiên cứu các đề tài khoa học hiện đại để có những sản phẩm chất lượng cao, ứng dụng vào thực tiễn, quan tâm xây dựng gương mặt trẻ tiêu biểu, đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong tình hình mới.

Tin, ảnh: BÙI ĐỨC
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website