13 giờ:1 phút Thứ hai, ngày 21 tháng 8 , 2023

Bộ Tham mưu Phòng không - Không quân phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Quân chủng PK-KQ

Sáng 21-8, Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm với chủ đề “60 ngày hành động kiểu mẫu”, chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Quân chủng PK-KQ và Bộ Tham mưu (22-10-1963/22-10-2023). Thiếu tướng Nguyễn Phụng Tuấn - Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng chủ trì buổi lễ. Cùng dự buổi lễ có các đồng chí trong Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và hơn 200 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan - binh sĩ trong Bộ Tham mưu.

Bộ Tham mưu Phòng không - Không quân phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Quân chủng PK-KQ
Thiếu tướng Nguyễn Phụng Tuấn - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng phát động thi đua tại buổi lễ.

Bộ Tham mưu Phòng không - Không quân phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Quân chủng PK-KQ
Thiếu tướng Nguyễn Phụng Tuấn ký chứng kiến giao ước thi đua các cơ quan, đơn vị trong Bộ Tham mưu.

Đợt thi đua có chủ đề “60 ngày hành động kiểu mẫu”, thời gian diễn ra từ ngày 22-8 đến 22-10-2023. Các cơ quan, đơn vị trong Bộ Tham mưu tập trung thực hiện 4 trọng tâm: Nhận thức, trách nhiệm, ý chí cao; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; Dân chủ, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm; Tổ chức tốt các hoạt động. Nội dung, chỉ tiêu thi đua là: 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; duy trì thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh về sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay, các quy định về trực ban chiến đấu, tuần tra canh gác. Nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo; tham mưu đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả, xử lý tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ; sâu sát cơ sở, hướng dẫn, giúp đơn vị khắc phục khâu yếu, mặt yếu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của các cấp về công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. 100% cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; 100% đơn vị cấp tiểu đoàn và tương đương trở lên có công trình chào mừng kỷ niệm hoặc sáng kiến, giải pháp công tác mới, hiệu quả...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Phụng Tuấn yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong Bộ Tham mưu làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng để mọi quân nhân nắm chắc chủ đề, nội dung, chỉ tiêu của đợt thi đua cao điểm, có nhận thức, động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, nêu cao ý thức tự lực, tự cường, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, hội đồng, tổ thi đua-khen thưởng và các tổ chức quần chúng trong mọi hoạt động; đề cao tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp; thường xuyên sâu sát cơ sở, bám sát bộ đội; tăng cường kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay, thực hiện nhiệm vụ và chấp hành các quy định; giữ vững cơ quan, đơn vị ổn định, an toàn tuyệt đối...

Tin, ảnh: BÙI ĐỨC THIỆP
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website