13 giờ:54 phút Thứ sáu, ngày 22 tháng 9 , 2023

Đẩy mạnh tuyên truyền 60 năm truyền thống Quân chủng Phòng không - Không quân tại các cơ quan, đơn vị trong toàn quân

Ngày 22-9, tại Hà Nội, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) tổ chức Hội nghị báo cáo viên toàn quân tháng 9-2023. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 72 điểm cầu trong toàn quân. Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ); Đại tá Kiều Đức Cường - Trưởng Phòng Tuyên huấn (Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ); đại biểu Phòng Báo cáo viên (Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị); cùng hơn 2.400 đại biểu là báo cáo viên thuộc các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Đẩy mạnh tuyên truyền 60 năm truyền thống Quân chủng Phòng không - Không quân tại các cơ quan, đơn vị trong toàn quân
Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ
thông tin chuyên đề “Quân chủng PK-KQ 60 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển” tại Hội nghị.

Đẩy mạnh tuyên truyền 60 năm truyền thống Quân chủng Phòng không - Không quân tại các cơ quan, đơn vị trong toàn quân
Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ thông tin Chuyên đề “Quân chủng PK-KQ 60 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển”; các báo cáo viên của Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị thông tin các chuyên đề: “Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ và kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden”; “Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) và những điểm nhấn trong Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ XV năm 2023” và tổng hợp tình hình thời sự chính trị nổi bật tháng 9 năm 2023.

Thông tin chuyên đề “Quân chủng PK-KQ 60 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển”, Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ cho biết, ngày 22-10-1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh và Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 50/QĐ-BQP thành lập Quân chủng PK-KQ, trên cơ sở hợp nhất Bộ Tư lệnh Phòng không và Cục Không quân. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Quân chủng PK-KQ là lực lượng nòng cốt cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ đối với Miền Bắc. Đặc biệt, trong Chiến dịch Phòng không bảo vệ Hà Nội cuối tháng 12-1972, Bộ đội PK-KQ cùng quân, dân Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Miền Bắc đánh bại cuộc tập kích chiến lược đường không chủ yếu bằng máy bay B-52, bắn rơi 81 máy bay các loại, trong đó có 34 máy bay B-52, làm nên Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris về “Chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam”, rút hết quân Mỹ về nước. Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Quân chủng PK-KQ đã bắn rơi 2.635 máy bay trong tổng số 4.181 máy bay của Mỹ bị quân và dân ta bắn và phá hủy, gồm tất cả các kiểu loại hiện đại nhất của Không quân Mỹ, trong đó có 64 chiếc B-52, 13 chiếc F111, tiêu diệt và bắt sống hàng chục phi công địch.

Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trực tiếp là Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các đơn vị bạn, sự đùm bọc, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn đóng quân, Quân chủng PK-KQ đã phát triển từ không đến có, từ ít hiện đại đến hiện đại; các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ luôn đoàn kết, sáng tạo, anh dũng, kiên cường, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hi sinh, lập nhiều chiến công hiển hách, “càng đánh càng mạnh, càng đánh càng trưởng thành”, làm sáng ngời phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Hữu Toàn khẳng định: Truyền thống lịch sử hào hùng cùng những chiến công, những thành tích tiêu biểu, xuất sắc mà các thế hệ cha anh đi trước xây đắp nên trong suốt 60 năm qua là sức mạnh nội sinh, động lực, hành trang quý báu để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ hôm nay tiếp tục kế thừa, vun đắp và phát triển trong điều kiện mới, tạo tiền đề vững chắc xây dựng Quân chủng PK-KQ “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới. Đồng thời mong muốn các đồng chí báo cáo viên dự Hội nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về truyền thống 60 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển của Quân chủng PK-KQ, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ ra sức thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU, VĂN THÀNH
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website