20 giờ:59 phút Thứ ba, ngày 26 tháng 9 , 2023

Học viện Phòng không-Không quân có 11 học viên được Bộ Quốc phòng tuyên dương

Ngày 26-9, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ tuyên dương học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học tốt nghiệp thủ khoa, xuất sắc và học viên đạt giải nhất trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế năm học 2022-2023. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chủ trì buổi lễ. Tham dự buổi lễ có đại biểu cơ quan Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; lãnh đạo, chỉ huy các học viện, nhà trường Quân đội.

Học viện Phòng không-Không quân có 11 học viên được Bộ Quốc phòng tuyên dương
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương trao bằng khen tặng Trung úy Dương Văn Thái Trọng - Học viên tốt nghiệp thủ khoa của Học viện PK-KQ năm học 2022-2023.

Học viện Phòng không-Không quân có 11 học viên được Bộ Quốc phòng tuyên dương
Thủ trưởng Cục Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu và Thiếu tướng Bùi Đức Thành-Chính ủy Học viện PK-KQ (đứng giữa) chụp ảnh lưu niệm cùng các học viên của Học viện PK-KQ được tuyên dương tại buổi lễ.

Năm học 2022-2023, chương trình đào tạo trong các học viện, nhà trường Quân đội tiếp tục được xây dựng, điều chỉnh theo hướng tiếp cận chuẩn đầu ra, giảm lý thuyết, tăng thực hành, tập bài, huấn luyện đêm, dã ngoại, diễn tập, sát thực tế đơn vị. Toàn quân có 5.176 học viên tốt nghiệp; trong đó có 7,53% tốt nghiệp xuất sắc và giỏi, 80,58% tốt nghiệp khá. Bên cạnh đó, các học viện, nhà trường Quân đội có 1.486 đề tài, sáng kiến, chuyên đề khoa học của học viên được nghiệm thu, ứng dụng vào thực tế; 172 công trình khoa học tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 23, trong đó có 109 công trình đoạt giải; đoạt 269 giải trong các kỳ thi Olympic cấp quốc gia, quốc tế (49 giải Nhất, 69 giải Nhì, 136 giải Ba và 15 giải Khuyến khích).

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương và chúc mừng thành tích của các học viện, nhà trường; biểu dương những thành tích học tập, rèn luyện cũng như nghiên cứu khoa học của các học viên được tuyên dương; đồng thời căn dặn: Kết quả và thành tích mà hôm nay các đồng chí đạt được mới chỉ là bước khởi đầu, là cơ sở nền tảng, là hành trang để các đồng chí bước vào chặng đường công tác tiếp theo; trên cương vị công tác mới, từng đồng chí cần xác định tốt động cơ, trách nhiệm, chủ động khắc phục mọi khó khăn, thậm chí là gian khổ, tiếp tục học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, vận dụng sáng tạo kiến thức đã được trang bị và thực tế công tác của mình.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng 103 học viên (18 học viên tốt nghiệp thủ khoa, 50 học viên tốt nghiệp xuất sắc, 35 học viên đoạt giải nhất trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế năm học 2022-2023). Trong đó, Học viện Phòng không-Không quân có 1 học viên tốt nghiệp thủ khoa (Trung úy Dương Văn Thái Trọng - Học viên Đại đội 71, Tiểu đoàn 7) và 10 học viên đạt giải nhất trong các kỳ thi toàn quốc năm học 2022-2023 được tặng bằng khen.

Tin, ảnh: THẾ MẠNH
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website