11 giờ:54 phút Thứ năm, ngày 12 tháng 10 , 2023

Quân chủng Phòng không - Không quân họp Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”

Sáng 12-10, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức họp Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (Cuộc vận động 50). Đại tá Phạm Tuấn Anh - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động 50 của Quân chủng chủ trì Hội nghị.

Quân chủng Phòng không - Không quân họp Ban Chỉ đạo Cuộc vận động 50
Đại tá Phạm Tuấn Anh - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ phát biểu tại Hội nghị.

Sau Hội nghị sơ kết Cuộc vận động 50 lần thứ 5, giai đoạn 2015-2020, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động 50 Quân chủng tiếp tục củng cố, kiện toàn theo Quyết định số 4147/QĐ-PKKQ ngày 24-8-2023 của Tư lệnh Quân chủng; ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo Cuộc vận động 50; đồng thời thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện Cuộc vận động 50.

Tại Hội nghị, các thành viên trong Ban Chỉ đạo đã được nghe Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động 50 trong 9 tháng đầu năm 2023 và đóng góp, bổ sung đưa ra một số nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới, nhằm đưa Cuộc vận động 50 lan tỏa sâu rộng, có điểm nhấn sáng tạo. Theo đó, 9 tháng đầu năm 2023, kết quả thực hiện Cuộc vận động 50 đã khẳng định sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT), góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của Quân chủng. Trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai Cuộc vận động 50 đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; đổi mới, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, đưa Cuộc vận động 50 gắn với Phong trào Thi đua quyết thắng của từng cơ quan, đơn vị và các cuộc vận động khác. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác kỹ thuật ở các cấp, nâng cao khả năng phát hiện và sửa chữa kịp thời các hỏng hóc phát sinh. Tập trung bồi dưỡng, nâng cao chất lượng huấn luyện kỹ thuật, nâng cao năng lực quản lý, sử dụng các loại VKTBKT, nhất là các loại VKTBKT mới, hiện đại. Thường xuyên quán triệt cho bộ đội chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, các văn bản pháp quy của Nhà nước, Quân đội; tập trung cho công tác bảo đảm an toàn bay. Thực hiện nghiêm Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tá Phạm Tuấn Anh tin tưởng rằng với những kết quả, sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện Cuộc vận động 50 thời gian qua, Cuộc vận động sẽ đạt được những kết quả tích cực trong thời gian tới. Đồng thời, đồng chí Phó Tư lệnh Quân chủng cũng yêu cầu Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc vận động 50 bổ sung những nội dung đóng góp của các thành viên; soạn thảo lại quy chế làm việc, kiện toàn lại các thành viên trong Ban Chỉ đạo; phân công cụ thể công việc cho từng thành viên trong Ban Chỉ đạo...

Tin, ảnh: ÁNH TUYẾT
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website