13 giờ:53 phút Thứ ba, ngày 25 tháng 3 , 2025

“Ngôi nhà thứ hai” của chiến sĩ mới

Thời gian qua, với tinh thần tích cực, chủ động, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn Huấn luyện chiến sĩ mới (CSM), Sư đoàn 371 đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều chủ trương, biện pháp xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp và bảo đảm tốt công tác hậu cần đời sống, góp phần để CSM coi đơn vị như là “ngôi nhà thứ hai”; từ đó yên tâm gắn bó, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ.

“Ngôi nhà thứ hai” của chiến sĩ mới
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện CSM, Sư đoàn 371 chăm sóc và thu hoạch rau xanh.

Khang trang, chính quy, sạch đẹp là cảm nhận chung của các CSM khi về nhận nhiệm vụ tại Tiểu đoàn Huấn luyện CSM, Sư đoàn 371, trong đó có Binh nhì Triệu Đức Thắng - CSM Tiểu đội 3, Trung đội 2, Đại đội 5. Ấn tượng ban đầu với Thắng khi đặt chân đến đơn vị là cảnh quan môi trường sạch đẹp như công viên. Từ hệ thống bồn hoa, cây cảnh, pa nô, khẩu hiệu… được bố trí khoa học trên khắp các trục đường rợp bóng cây xanh, đến những con đường bê tông phẳng lì dẫn vào khu nhà ở được quét vôi ve sạch sẽ, đã tạo cho Thắng cảm giác gần gũi, thân thuộc như ở nhà. Đặc biệt, sau những giờ huấn luyện, rèn luyện căng thẳng mệt nhọc, được thưởng thức những bữa ăn ngon miệng, giàu chất dinh dưỡng từ những sản phẩm tăng gia do chính tay mình và đồng đội chăm sóc, Thắng thấy rất vui và hạnh phúc. “Khi ở nhà, tôi chưa hình dung được đơn vị Quân đội như thế nào nên cũng có chút lo lắng. Nhưng khi vào đơn vị, nhìn thấy cảnh quan môi trường sạch đẹp, cán bộ các cấp ân cần chỉ bảo, tận tình hướng dẫn từ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống, khiến tôi có cảm giác đây như là “ngôi nhà thứ hai” của mình. Tôi xác định sẽ quyết tâm nỗ lực hơn trong học tập, rèn luyện để góp sức xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh” - CSM Triệu Đức Thắng tâm sự.

Cùng Thượng úy Lê Duy Anh - Trợ lý Hậu cần Tiểu đoàn đi tham quan một vòng khuôn viên đơn vị, đến đâu chúng tôi cũng thực sự ấn tượng trước sự chính quy, gọn gàng, ngăn nắp. Trong các dãy nhà ở, hàng chục chiếc giường ngủ sạch sẽ kê san sát nhau với những hàng chăn vuông vắn được sắp đặt gọn gàng, thống nhất; hệ thống giá giày dép, giá ba lô ngăn nắp, dây phơi quần áo, khăn mặt sạch sẽ, chính quy. Ấn tượng nhất là tại khu vực tăng gia tập trung. Trên những luống rau bắp cải xanh mơn mởn đang đến kỳ thu hoạch, các CSM đang cẩn thận nhổ cỏ, tưới nước và lựa chọn những cây cải to nhất để nhập bếp ăn. Vừa làm, các chiến sĩ vừa trò chuyện, tiếng cười nói rôm rả xua tan đi những căng thẳng, mệt mỏi sau mỗi giờ huấn luyện. Cầm trên tay những cây bắp cải căng tròn, Binh nhì Nghiêm Văn Hùng - CSM Tiểu đội 4, Trung đội 1, Đại đội 5, chia sẻ: “Những luống rau này là kết quả của các anh khóa trước để lại; chúng tôi chỉ cần chăm sóc cẩn thận và thu hoạch. Hằng ngày, chúng tôi sẽ luân phiên nhau ra nhổ cỏ, bắt sâu, tưới nước cho rau. Làm nhiệm vụ tăng gia vừa có rau sạch để ăn, vừa rèn luyện thêm đức tính cẩn thận, tỉ mỉ nên ai cũng vui”.

Được biết, hiện nay, ngoài 3 vườn tăng gia với tổng diện tích hơn 6.000m2; Tiểu đoàn Huấn luyện CSM cũng “sở hữu” hệ thống giàn với diện tích 1.174m2; 4 ao nuôi cá với tổng diện tích 8.300m2 và 2 chuồng nuôi gia súc với diện tích 350m2. Để bảo đảm lương thực, thực phẩm nuôi dưỡng bộ đội, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị và đẩy mạnh tăng gia chăn nuôi, xen canh gối vụ phù hợp với thời tiết, thổ nhưỡng; chủ động xuống giống các loại rau ngắn ngày sau Tết Nguyên đán… Thượng úy Lê Duy Anh - Trợ lý Hậu cần Tiểu đoàn, cho biết, với 4 ao cá, đơn vị đã tổ chức thả các giống cá dễ nuôi như trê, rô phi, chim, mè… Trung bình mỗi tuần, Tiểu đoàn thu hoạch 4-5 lần cá để phục vụ bữa ăn cho bộ đội. Từ đầu năm 2025 đến nay, Tiểu đoàn thu hoạch được 4.550kg rau, 1.950kg cá, bảo đảm 100% nhu cầu rau xanh, 70% nhu cầu cá, giá thấp hơn thị trường với rau xanh là 20%, với cá là 10%.

Để bảo đảm đầy đủ mọi mặt công tác hậu cần cho tiếp nhận và huấn luyện CSM, Tiểu đoàn đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch khoa học, triển khai cho các đại đội thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc với quyết tâm xây dựng đơn vị như “Ngôi nhà thứ hai”, giúp bộ đội nhanh chóng thích nghi, hòa nhập với môi trường Quân đội, hoàn thành tốt khóa huấn luyện.

Thiếu tá Đỗ Hữu Duy - Chính trị viên Tiểu đoàn cho biết: “Từ cuối năm 2024, Tiểu đoàn đã huy động toàn bộ quân số tập trung củng cố doanh trại, nhà ăn, nhà bếp; nơi ăn ở, sinh hoạt cho bộ đội bảo đảm chính quy, sạch, đẹp; kiểm tra, củng cố, bổ sung hệ thống pa nô, khẩu hiệu, tranh cổ động trên các khu vực, trang thiết bị CTĐ, CTCT, vật chất, mô hình, học cụ huấn luyện, doanh cụ, dụng cụ cấp dưỡng… Các đại đội chủ động dồn dịch, sắp xếp lại nhà ở, nơi sinh hoạt, học tập; tiếp nhận các dụng cụ sinh hoạt cho bộ đội; chú trọng rà soát, kịp thời đề nghị cấp trên bổ sung số, chất lượng giường, chăn, màn, chiếu, quân tư trang… bảo đảm điều kiện tốt để bộ đội huấn luyện, rèn luyện đạt kết quả cao. Cùng với đó, đơn vị cũng tổ chức tốt công tác vệ sinh phòng dịch, chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ, chế biến các món ăn phong phú, đa dạng, giàu dinh dưỡng, thay đổi hằng ngày; bếp ăn duy trì nghiêm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm với chế độ lưu nghiệm thức ăn từng bữa. Nhờ đó từ khi tiếp nhận CSM đến nay, quân số khỏe của đơn vị luôn duy trì trên 99,2%, bảo đảm tốt yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện”.

Bài, ảnh: ĐỨC LƯU, ÁNH NGỌC
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website