20 giờ:18 phút Thứ ba, ngày 28 tháng 12 , 2021

Cục Hậu cần Quân chủng Phòng không - Không quân triển khai nhiệm vụ công tác hậu cần năm 2022

Chiều 28-12, Cục Hậu cần Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác hậu cần năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 bằng hình thức trực tuyến với 14 điểm cầu trong Quân chủng. Đại tá Nguyễn Quang Luyến - Chủ nhiệm Hậu cần Quân chủng chủ trì Hội nghị.

Cục Hậu cần Quân chủng PK-KQ triển khai nhiệm vụ công tác hậu cần năm 2022
Đại tá Nguyễn Quang Luyến - Chủ nhiệm Hậu cần Quân chủng phát biểu tại Hội nghị.

Cục Hậu cần Quân chủng PK-KQ triển khai nhiệm vụ công tác hậu cần năm 2022
Đồng chí Chủ nhiệm Hậu cần Quân chủng trao Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng cho Viện Y học PK-KQ.

Năm 2021, ngành Hậu cần Quân chủng PK-KQ đã triển khai đồng bộ, kịp thời, chặt chẽ các mặt công tác, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác ngành, hoàn thành chỉ tiêu đề ra, một số nhiệm vụ hoàn thành tốt như: Bảo đảm hậu cần cho Quân chủng tăng cường sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dịp lễ, tết, các sự kiện trọng đại của đất nước; bảo đảm đầy đủ, kịp thời số lượng, chất lượng các chủng loại xăng dầu cho các nhiệm vụ. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt phòng, chống dịch COVID-19, phòng chống lụt bão; bảo đảm tốt đời sống sinh hoạt, sức khỏe của bộ đội. Triển khai xây dựng cơ bản đúng quy trình, chủ động bảo đảm doanh trại, doanh cụ cho các nhiệm vụ. Tiếp nhận, mua sắm, quản lý, cấp phát thanh quyết toán kinh phí vật chất, trang bị hậu cần kịp thời; thực hành tiết kiệm có hiệu quả. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác huấn luyện hậu cần; xây dựng chính quy ngành Hậu cần đạt hiệu quả thiết thực; bảo đảm tốt hậu cần kỹ thuật sân bay.

Năm 2022, ngành Hậu cần Quân chủng PK-KQ tiếp tục bảo đảm đầy đủ số lượng, chất lượng vật chất hậu cần dự trữ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, thường xuyên và đột xuất. Tiếp tục chuẩn bị tốt mọi mặt hậu cần để bảo đảm tốt cho phòng, chống dịch, sẵn sàng tiếp nhận công dân cách ly trong phòng, chống dịch COVID-19 khi có yêu cầu của Bộ Quốc phòng. Tổ chức khai thác, tiếp nhận, bảo đảm đầy đủ, kịp thời, quản lý sử dụng hạn mức xăng dầu chặt chẽ, đúng nhiệm vụ. Bảo đảm đúng, đủ định lượng ăn cho các đối tượng theo quy định; thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”. Tiếp tục tuyên truyền, áp dụng đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo mùa, tập trung thực hiện tốt phòng, chống dịch COVID-19. Thực hiện tốt Phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”. Chỉ đạo các đơn vị triệt để khai thác, phát huy hiệu quả năng lực phương tiện vận tải hiện có; kết hợp với các loại hình vận tải đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu vận chuyển xăng dầu, vật chất hậu cần, trang bị vũ khí khí tài và cơ động lực lượng bảo đảm an toàn...

Tại Hội nghị, thủ trưởng Cục Hậu cần đã trao Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng cho Viện Y học PK-KQ và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” năm 2021.

Tin, ảnh: ÁNH TUYẾT
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website