7 giờ:34 phút Thứ bảy, ngày 28 tháng 10 , 2023

Quân chủng Phòng không - Không quân đạt Cờ xuất sắc trong Hội thi Cán bộ Hội Phụ nữ giỏi cấp toàn quân năm 2023 (khu vực phía Nam)

Chiều 27-10, tại Quân khu 5, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam bế mạc Hội thi cán bộ Hội phụ nữ giỏi cấp toàn quân năm 2023 (khu vực phía Nam). Dự bế mạc có các đồng chí: Đinh Thị Mai - Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương; Thiếu tướng Võ Văn Hưng - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5; Đại tá Phùng Thị Phú - Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội; đại biểu một số cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và đại diện các đơn vị tham gia Hội thi.

Quân chủng Phòng không - Không quân đạt Cờ xuất sắc trong Hội thi Cán bộ Hội Phụ nữ giỏi cấp toàn quân năm 2023 khu vực phía Nam
Đại tá Phùng Thị Phú - Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội, Trưởng Ban Tổ chức đánh giá kết quả Hội thi.

Quân chủng Phòng không - Không quân đạt Cờ xuất sắc trong Hội thi Cán bộ Hội Phụ nữ giỏi cấp toàn quân năm 2023 (khu vực phía Nam)
Phần thi năng khiếu với tác phẩm “Khí phách Hà Nội” của Đại úy QNCN Hoàng Thị Ánh Tuyết - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Tiểu đoàn Căn cứ Sân bay Vinh, Sư đoàn 371.

Quân chủng Phòng không - Không quân đạt Cờ xuất sắc trong Hội thi Cán bộ Hội Phụ nữ giỏi cấp toàn quân năm 2023 (khu vực phía Nam)
Phần thi tuyên truyền của Đội tuyển Phụ nữ Quân chủng PK-KQ với chủ đề “Viết tiếp bản hùng ca bầu trời Tổ quốc”.

Sau 3 ngày (từ 25 đến 27-10), làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Hội thi Cán bộ Hội Phụ nữ giỏi cấp toàn quân năm 2023 (khu vực phía Nam) đã hoàn thành nội dung, chương trình, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Theo đánh giá của Ban giám khảo, đa số cán bộ Hội dự thi có kiến thức toàn diện, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến công tác Hội và hoạt động của phụ nữ ở đơn vị. Đối với nội dung tự luận, hầu hết cán bộ Hội dự thi nắm chắc nội dung, yêu cầu của chủ đề, phân tích làm rõ nội hàm của các tiêu chí xây dựng người phụ nữ Quân đội thời kỳ mới “Trí tuệ, bản lĩnh, kỷ cương, nhân ái”; phong trào thi đua “Phụ nữ Quân đội trí tuệ - bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”. Đồng thời, các thí sinh đã liên hệ, vận dụng sát thực tiễn công tác Hội ở cơ quan, đơn vị mình. Đối với phần thi năng khiếu, các thí sinh đã tự tin thể hiện năng khiếu của mình với nhiều loại hình nghệ thuật như: Kịch, hát, múa, vẽ tranh, hòa tấu nhạc cụ dân tộc... Với cấu trúc chặt chẽ, trang phục, đạo cụ đẹp tạo nên bức tranh nhiều màu sắc, phong phú, hấp dẫn, tạo hiệu ứng tốt với khán giả. Nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, nghệ thuật biểu diễn mang tính chuyên nghiệp, có sức hút mạnh với người xem.

Điểm nhấn ấn tượng của Hội thi năm nay là phần thi ứng xử dành cho cán bộ Hội Phụ nữ toàn năng cấp toàn quân năm 2023. 3 thí sinh xuất sắc nhất bước vào phần thi này đã khẳng định sự toàn diện của cá nhân thông qua cách ứng xử thông minh, linh hoạt của cán bộ Hội khi lồng ghép kiến thức công tác Hội với kiến thức xã hội và khả năng vận dụng vào đặc thù thực tiễn của phụ nữ đơn vị, được Ban Giám khảo và khán giả đánh giá cao.

Quân chủng Phòng không - Không quân đạt Cờ xuất sắc trong Hội thi Cán bộ Hội Phụ nữ giỏi cấp toàn quân năm 2023 khu vực phía Nam
Thiếu tướng Võ Văn Hưng - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 và Đại tá Phùng Thị Phú - Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội trao Cờ tặng các tập thể xuất sắc.

Quân chủng Phòng không - Không quân đạt Cờ xuất sắc trong Hội thi Cán bộ Hội Phụ nữ giỏi cấp toàn quân năm 2023 khu vực phía Nam
Thiếu tướng Võ Văn Hưng - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 và Đại tá Phùng Thị Phú - Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội trao giải nhất, nhì, ba “Cán bộ Hội toàn năng” cho các cá nhân.

Quân chủng Phòng không - Không quân đạt Cờ xuất sắc trong Hội thi Cán bộ Hội Phụ nữ giỏi cấp toàn quân năm 2023 khu vực phía Nam
Đại tá Nguyễn Thanh Xuân - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 trao giải khuyến khích “Cán bộ Hội giỏi” cho các cá nhân.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức trao Cờ xuất sắc tặng 9 tập thể (trong đó có Đội tuyển Quân chủng PK-KQ) có thành tích xuất sắc; tặng bằng khen cho 3 tập thể đạt thành tích tốt; tặng bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cho 1 thí sinh đạt giải nhất, 1 thí sinh đạt giải nhì, 1 thí sinh đạt giải ba cán bộ Hội toàn năng và nhiều giải thưởng cho tập thể, cá nhân khác. Trong đó, Đại úy QNCN Hoàng Thị Ánh Tuyết - Nhân viên Câu lạc bộ, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Tiểu đoàn Căn cứ Sân bay Vinh, Sư đoàn 371 đạt giải ba “Cán bộ Hội toàn năng”; Đại úy QNCN Vũ Thị Phương Thanh - Uỷ viên BCH Hội Phụ nữ Viện Y học PK-KQ đạt giải khuyến khích “Cán bộ Hội giỏi”.  

Tin, ảnh: HỮU LỆ

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website