9 giờ:23 phút Thứ ba, ngày 27 tháng 2 , 2024

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân gặp mặt kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955/27-2-2024); trong 2 ngày (26 và 27-2), các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân đã tổ chức gặp mặt, động viên và chúc mừng đội ngũ bác sĩ, y sĩ, nhân viên ngành y đang công tác tại cơ quan, đơn vị mình.

Sư đoàn 365: Chiều 26-2, Sư đoàn 365 đã tổ chức gặp mặt đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành y nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2. Dự buổi gặp mặt có Đại tá Vũ Xuân Yên - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn; thủ trưởng các phòng, ban và cán bộ, nhân viên ngành y của Sư đoàn.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân gặp mặt kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2
Đại tá Vũ Xuân Yên - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn tặng hoa chúc mừng cán bộ, nhân viên ngành y của Sư đoàn.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Vũ Xuân Yên đánh giá cao và biểu dương thành tích của đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành y của Sư đoàn thời gian qua đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngại khó khăn, gian khổ; ra sức học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ… thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ.

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam, thay mặt Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn, đồng chí Chính ủy Sư đoàn gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới cán bộ, nhân viên ngành y của Sư đoàn, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. (QUANG MÙI, VĂN HÙNG)

Sư đoàn 377: Chiều 26-2, Sư đoàn 377 tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955/27-2-2024). Dự buổi gặp mặt có Đại tá Nguyễn Văn Nam - Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 377; đại biểu các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn TP Cam Ranh và huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa cùng 31 đồng chí là y, bác sỹ, dược sỹ đã và đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Sư đoàn.

Sư đoàn 377 gặp mặt kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2
Đại tá Nguyễn Văn Nam - Phó Sư đoàn trưởng tặng hoa chúc mừng Ban Quân y, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các đơn vị bạn, ngành Quân y Sư đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Bảo đảm tốt đời sống, sức khỏe bộ đội cả thường xuyên và các nhiệm vụ đột xuất, góp phần vào hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của Sư đoàn.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Văn Nam - Phó Sư đoàn trưởng gửi lời thăm hỏi, động viên và chúc mừng tới đội ngũ y, bác sỹ, dược sỹ đã và đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Sư đoàn, đồng thời gửi lời cảm ơn các bệnh viện, cơ sở y tế địa phương trên địa bàn đóng quân đã thường xuyên phối hợp, hiệp đồng và đóng góp thiết thực trong việc chăm sóc, bảo đảm sức khỏe cho bộ đội; mong muốn trong thời gian tới, cán bộ, nhân viên Ngành Quân y Sư đoàn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm; gần gũi bám sát hoạt động bộ đội, nhiệm vụ đơn vị để theo dõi, thăm khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ; tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. (CÔNG LUẬN)

Trung đoàn 285, Sư đoàn 363: Sáng 27-2, Trung đoàn 285, Sư đoàn 363 tổ chức gặp mặt kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955/27-2-2024). Thượng tá Đỗ Ngọc Tuyền - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn chủ trì buổi gặp mặt.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân gặp mặt kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2
Thượng tá Đỗ Ngọc Tuyền - Chính ủy Trung đoàn 285 tặng hoa chúc mừng cán bộ, nhân viên quân y Trung đoàn.

Những năm qua, cán bộ, nhân viên Quân y Trung đoàn 285 đã thường xuyên bảo đảm đủ lượng dự trữ vật chất quân y cho các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, tham gia diễn tập, hội thi, hội thao... Đội ngũ cán bộ, nhân viên không ngừng học tập, tu dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất, y đức trong khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe bộ đội…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thượng tá Đỗ Ngọc Tuyền đã gửi lời thăm hỏi, chúc mừng và biểu dương đội ngũ cán bộ, nhân viên Quân y đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trong Trung đoàn thời gian qua đã luôn nỗ lực, cố gắng, chủ động khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới cán bộ, nhân viên Quân y trong Trung đoàn cần thường xuyên phấn đấu, tu dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, làm chủ các trang thiết bị y tế được trang bị; tổ chức khám, điều trị cho bộ đội ngày càng tốt hơn, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu” và phẩm chất người thầy thuốc Quân đội. (CAO THANH ĐÔNG)

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website